23/02/2019 08:47 GMT+7

Bắt đầu tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Đắk Lắk

TR.TÂN
TR.TÂN

TTO - Hơn 5.000 học sinh từ các trường THPT tại Đắk Lắk đã có mặt tại buổi tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp đang diễn ra tại Trường THPT Buôn Ma Thuột với mong muốn tìm hiểu thật nhiều thông tin về kỳ thi THPT quốc gia và tuyể

Bắt đầu tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Các học sinh ở trường huyện được Ban tổ chức đón đến điểm tư vấn - Ảnh: TR.TÂN

Chương trình do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục đại học Bộ Giáo dục - đào tạo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục - Đào tạo, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp tổ chức. Chương trình với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.

Cũng như mọi năm, đến với chương trình tư vấn là các thầy cô tại các trường ĐH uy tín trong cả nước ở tất cả các nhóm ngành, nghề mà các thí sinh quan tâm như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, công an, quân đội…

Ban tư vấn gồm những chuyên gia từ Bộ Giáo dục - đào tạo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học lớn ở TP.HCM, Tây Nguyên sẽ cung cấp cho thí sinh những điểm cần lưu ý trong kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ 2019 cũng như lựa chọn ngành nghề phù hợp năng lực, sở thích, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu xã hội.

Em Nguyễn Văn Hòa, Trường THPT Việt Đức (Cư Kuin, Đắk Lắk), cho biết mình mong muốn vào ngành quân đội và được biết trong ban tư vấn có nhiều thầy giáo là sĩ quan các trường quân sự nên rất phấn khởi. 

"Mình mong muốn sẽ hỏi sâu hơn hai ngành thông tin và trường lục quân 2 để hiểu kỹ hơn trước khi đăng ký vào trường. Ngoài ra, mình mong muốn tìm hiểu về cách thức đăng ký "nguyện vọng 2" nếu đã đăng ký, thi các trường quân đội", Hòa nói.

Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng (Bộ GD-ĐT) cho biết Bộ đã có những thông tin về các điểm mới về tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2019 trên trang điện tử của bộ. Theo đó, hướng điều chỉnh chủ yếu giải quyết những bất cập về chấm thi, coi thi và gửi nguyện vọng của các thí sinh…

Bắt đầu tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Đắk Lắk - Ảnh 2.

Nhiều học sinh đi từ khá sớm để được nắm những thông tin bổ ích - ẢNh: TR.TÂN

Bắt đầu tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Đắk Lắk - Ảnh 3.

Có khoảng 5.000 thí sinh tham gia buổi tư vấn - Ảnh: TR.TÂN

Bắt đầu tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Đắk Lắk - Ảnh 4.

Thí sinh theo dõi thông tin trên các tờ rơi của các trường ĐH - Ảnh: TR.TÂN

Bắt đầu tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Đắk Lắk - Ảnh 5.

Một tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình - Ảnh: TR.TÂN

Bắt đầu tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Đắk Lắk - Ảnh 6.

Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng (Bộ GD-ĐT) mở đầu buổi tư vấn với những thông tin chung về tuyển sinh - Ảnh: TR.TÂN

Bắt đầu tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Đắk Lắk - Ảnh 7.

Các học sinh tại chương trình tư vấn - Ảnh: TR.TÂN

Bắt đầu tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Đắk Lắk - Ảnh 8.

Các thí sinh theo dõi thông tin trước khi vào buổi tư vấn - Ảnh: TR.TÂN

Bắt đầu tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Đắk Lắk - Ảnh 9.

Rất đông học sinh đến với chương trình - Ảnh: TR.TÂN

TP.HCM bắt đầu tuyển sinh đầu cấp qua mạng TP.HCM bắt đầu tuyển sinh đầu cấp qua mạng

TTO - Thông tin các trường học ở TP.HCM sẽ tuyển sinh đầu cấp qua mạng khiến nhiều phụ huynh khấp khởi.

Bắt đầu tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Đắk Lắk - Ảnh 11.
TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên