13/04/2021 12:29 GMT+7

Bất chấp dịch COVID-19, cảng Cái Mép - Thị Vải đón tàu đi bờ Tây nước Mỹ

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 13-4, tàu MP The Belichick cập cảng SSIT, ở khu bến Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Con tàu này đưa hàng hóa từ Việt Nam trực tiếp đi bờ Tây nước Mỹ. Đây là dấu hiệu khả quan, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Bất chấp dịch COVID-19, cảng Cái Mép - Thị Vải đón tàu đi bờ Tây nước Mỹ - Ảnh 1.

Tàu MP The Belichick cập cảng SSIT sáng 13-4 - Ảnh: ĐỖ QUANG

Đại diện Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế cảng Sài Gòn - SSA (cảng SSIT) cho biết sáng 13-4, cảng này đã đón thành công tàu MP The Belichick của hãng tàu MSC (có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ). 

Con tàu này trực tiếp đi bờ tây Mỹ thuộc tuyến dịch vụ "Sentosa", nhằm kết nối Đông Nam Á với thị trường Tây Nam Thái Bình Dương, giúp đẩy mạnh thương mại giữa các nước giữa hai khu vực. Hải trình của tuyến dịch vụ "Sentosa" là: Singapore - Tanjung Pelepas - Laem Chabang - Vũng Tàu - Long Beach - Shanghai - Ningbo - Xiamen - Singapore.

Bất chấp dịch COVID-19, cảng Cái Mép - Thị Vải đón tàu đi bờ Tây nước Mỹ - Ảnh 2.

Dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng hàng hóa sang Mỹ của Việt Nam tăng cao. Trong ảnh: Một góc cảng Cái Mép - Thị Vải - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo nhận định của cơ quan chức năng, dù đại dịch COVID-19 đang tác động tiêu cực tới kinh tế thế giới nhưng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam có những kết quả khả quan, vượt trội. 

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, quý 1-2021 Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 21,2 tỉ USD, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên