23/04/2021 05:08 GMT+7

Barcelona tuyên bố ở lại 'siêu giải đấu' Super League

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Bất chấp sự phản đối từ nhiều phía, ban lãnh đạo CLB Barcelona vẫn kiên quyết sẽ tiếp tục tham gia vào kế hoạch tổ chức "siêu giải đấu" European Super League.

Barcelona tuyên bố ở lại siêu giải đấu Super League - Ảnh 1.

Cầu thủ Barcelona trong trận gặp Getafe sáng 23-4 - Ảnh: BARCELONA

Rạng sáng 23-4, Barcelona đưa ra thông báo chính thức về Super League trên trang chủ. CLB khẳng định quan điểm rằng sự ra đời của giải đấu là hết sức cần thiết, và Barcelona sẽ tiếp tục là một phần của nó.

Thông báo đưa ra có đoạn: "Cần có sự cải tổ cơ cấu nhằm đảm bảo sự bền vững về mặt tài chính và tính khả thi của bóng đá bằng cách cải thiện sản phẩm cho người hâm mộ trên toàn cầu.

Vì lý do đó, ban lãnh đạo Barcelona chấp nhận lời mời tham gia vào Super League với tư cách CLB sáng lập. Đó là giải đấu được tạo ra nhằm nâng cao chất lượng và sự hấp dẫn hướng đến người hâm mộ".

Thông báo cũng khẳng định Barcelona luôn muốn là một đội bóng đi tiên phong, và tin rằng việc từ chối tham dự Super League sẽ là "một sai lầm lịch sử".

Trước sự phản đối gay gắt thời gian qua, Barcelona cho rằng dư luận từ nhiều phía cần có sự phân tích chuyên sâu hơn. Và những sự phân tích như vậy cần phải có thời gian nghiên cứu.

Đoạn thông báo được đưa ra không lâu trước khi Barcelona có trận gặp Getafe tại vòng 32 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga).

Trước đó, chủ tịch Barca Joan Laporta khi trả lời Đài truyền hình TV3 cũng đã khẳng định những quan điểm giống như trên.

Gần một tuần nay, câu chuyện về Super League trở thành đề tài nóng bỏng trên khắp các mặt báo châu Âu. 12 CLB hàng đầu châu Âu, dẫn đầu là Real Madrid, tuyên bố tham gia vào kế hoạch tổ chức "siêu giải đấu" này.

Tuy nhiên chỉ trong vòng 48 giờ, đã có 9/12 đội tuyên bố rút lui sau những phản ứng gay gắt từ nhiều phía, trong đó có CĐV. 6 đội bóng Anh (Chelsea, Arsenal, Man City, Man Utd, Liverpool, Tottenham) là những đại diện rút lui trước và được tiếp bước bởi AC Milan, Inter Milan và Atletico Madrid.

Hiện Super League chỉ còn lại 3 đại diện là Real Madrid, Barcelona, Juventus. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) khẳng định sẽ có án phạt thích đáng dành cho 3 CLB này, trong đó bao gồm việc cấm dự Champions League.

Những đội đã rút lui vẫn có thể bị phạt, dù án phạt có thể nhẹ hơn.

Messi lập cú đúp

2021-04-22t201449z_385371946_up1eh4m1k8mck_rtrmadp_3_soccer-spain-fcb-get-report

Messi tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thắng lợi của Barca - Ảnh: REUTERS

Tiếp đón Getafe, Barcelona đã giành trọn vẹn 3 điểm. Messi tiếp tục là người tỏa sáng khi lập một cú đúp ở các phút thứ 8 và 33.

Pha phản lưới của Sofian Chakla (phút 28) cùng các bàn của Ronald Araujo (phút 87), Antoine Griezmann (phút 90+3) giúp đội chủ sân Nou Camp có được thắng lợi 5-2.

Cũng vào rạng sáng 23-4, Atletico Madrid đã đánh bại Huesca 2-0. Với các kết quả này, Atletico đòi lại ngôi đầu bảng với 73 điểm. Barca vẫn đứng thứ 3 với 68 điểm.

Kế hoạch tổ chức Super League Kế hoạch tổ chức Super League 'phá sản' khi 9 đội lần lượt 'tháo chạy'

TTO - Đêm 21-4, chủ tịch Juventus Andrea Agnelli thừa nhận kế hoạch tổ chức giải European Super League (ESL) đã "phá sản" sau khi 9 đội bóng đồng loạt tuyên bố rút lui.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên