19/11/2013 15:21 GMT+7

Bão tuyết lớn tấn công đông bắc Trung Quốc

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 19-11, trận bão tuyết lớn nhất trong 50 năm qua đã tấn công thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang và tỉnh Cát Lâm ở phía đông bắc Trung Quốc làm 4 người thiệt mạng.

OT4smCvj.jpgPhóng to
Tuyết rơi dày đặc ở Cáp Nhĩ Tân Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Tân Hoa xã, nhà chức trách Cáp Nhĩ Tân đã phải huy động hơn 50.000 người để dọn tuyết bằng máy móc trong thành phố. Nguyên nhân do lượng tuyết rơi quá dày đặc, gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Các quan chức thành phố cho biết đây là trận bão tuyết tồi tệ nhất kể từ khi chính quyền bắt đầu ghi nhận thông tin thời tiết năm 1961. Trận bão này kéo dài trong suốt 60 giờ.

Trận bão tuyết này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 4 người tại Cáp Nhĩ Tân. Ngoài ra còn có 7 người khác ở tỉnh Cát Lâm kế cận bị thương. Toàn bộ các trường học hai tỉnh đều đóng cửa, hàng loạt chuyến bay, đoàn tàu hỏa đã bị hoãn, hủy.

Trận bão tuyết trên đánh vào Cáp Nhĩ Tân chưa đầy một tháng sau vụ cả thành phố bị đóng cửa vì tình trạng khói bụi ô nhiễm nghiêm trọng.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên