13/10/2021 08:56 GMT+7

Bão số 8 giật cấp 14 hướng vào Bắc Trung Bộ, mưa lớn từ chiều tối nay

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Bão số 8 (bão Kompasu) mạnh cấp 11, giật cấp 14 đang hướng vào các tỉnh Bắc Trung Bộ. Từ chiều tối nay, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị bắt đầu có mưa lớn do bão.

Bão số 8 giật cấp 14 hướng vào Bắc Trung Bộ, mưa lớn từ chiều tối nay - Ảnh 1.

Tàu thuyền của bà con ngư dân TP Sầm Sơn, Thanh Hóa neo đậu tránh trú bão số 8 tại cảng cá Lạch Hới - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Quân đội sẵn sàng 15 máy bay, công an huy động 60.000 người

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đến sáng nay 13-10 còn 304 tàu/1.735 người đang hoạt động ở khu vực Quảng Ninh đến Đà Nẵng. Các phương tiện đã nắm được thông tin bão số 8 và đang di chuyển về bờ.

Các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế duy trì việc cấm biển. Tỉnh Thanh Hóa đã cấm biển từ 18h ngày 12-10, tỉnh Quảng Bình sẽ cấm biển từ 16h ngày 13-10.

Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị huy động 382.253 cán bộ chiến sĩ (bộ đội 56.492, dân quân 325.761) và 2.969 phương tiện các loại, trong đó tàu 99 chiếc, xuồng, ca nô 1.004 chiếc, 15 máy bay, 274 xe đặc chủng, ô tô 1.577 chiếc để sẵn sàng ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), cho biết đơn vị đã chỉ đạo lực lượng công an các địa phương hỗ trợ, khuyến cáo người dân về quê hạn chế di chuyển trong thời điểm mưa bão. Lực lượng công an sẽ hỗ trợ lương thực, thực phẩm, xăng dầu cho người dân, bố trí lực lượng kiểm soát, phân luồng giao thông ở nơi nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

"Hiện lực lượng công an đã chuẩn bị trên 5.000 phương tiện thủy ứng phó với lụt, trên 1.000 phương tiện ứng phó đường bộ và hơn 1.000 máy phát điện, 40.000 phao cứu sinh. Hơn 68.000 cán bộ, chiến sĩ công an đã được huy động để thực hiện nhiệm vụ, phối hợp tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu", đại tá Khương thông tin thêm.

Mưa lớn từ chiều tối nay, ven biển đề phòng nước dâng

Bão số 8 giật cấp 14 hướng vào Bắc Trung Bộ, mưa lớn từ chiều tối nay - Ảnh 2.

Vị trí và hướng di chuyển bão số 8 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10h sáng 13-10, tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Bắc, cách Thanh Hóa khoảng 700km, cách Nghệ An khoảng 710km, cách Hà Tĩnh khoảng 640km. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ. 

Đến 10h ngày 14-10, tâm bão trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do tác động của không khí lạnh nên khi đi đến quần đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão có xu hướng giảm cường độ.

"Khi tiếp cận bờ, các phương án tính toán bão suy yếu 2-3 cấp. Bão đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình với cường độ khoảng cấp 8, giật cấp 10 vào rạng sáng 14-10" - ông Khiêm nói.

Ông Khiêm cho biết từ đêm nay (13-10) đến ngày 14-10, ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Một số nơi ở phía Bắc hoàn lưu bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 do kết hợp với không khí lạnh.

Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5-7m.

Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m.

Ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m, kết hợp với triều cường gây ngập úng tại các khu vực trũng, thấp vào sáng ngày 14-10.

Từ chiều nay đến ngày 15-10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ ngày 16-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Nguy cơ ngập lụt ở Đồng Nai

Hiện nay, mực nước tại Tà Lài trên sông Đồng Nai vượt mức báo động 3 và dự báo tiếp tục lên; nguy cơ ngập lụt những khu vực thấp ven sông Đồng Nai thuộc các huyện Tân Phú và Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin kịp thời đến người dân khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng, tránh.

Chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt đến nơi an toàn; chỉ cho người dân quay về khi đã an toàn. Đảm bảo lương thực, an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh tại nơi sơ tán.

Bão số 8 hướng vào Thanh Hóa - Quảng Bình, suy yếu trước khi đổ bộ Bão số 8 hướng vào Thanh Hóa - Quảng Bình, suy yếu trước khi đổ bộ

TTO - Dự báo sáng 14-10, bão số 8 (bão Kompasu) đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Bình và gây mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên