12/06/2021 23:35 GMT+7

Bão số 2 gây gió giật cấp 9 trên đảo Bạch Long Vĩ, Hòn Ngư

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Do ảnh hưởng của bão số 2 (bão Koguma), tối 12-6, huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, ở Hòn Ngư (Nghệ An) có gió giật cấp 9, trên đất liền ven biển Thái Bình, Nam Định có gió giật cấp 6-7.

Bão số 2 gây gió giật cấp 9 trên đảo Bạch Long Vĩ, Hòn Ngư - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển bão số 2 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, lúc 22h tối 12-6, vị trí tâm bão ở cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Tây Nam, cách đất liền khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An khoảng 130km. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 90km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão số 2, ở huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, ở Hòn Ngư (Nghệ An) có gió giật cấp 9, trên đất liền ven biển Thái Bình, Nam Định có gió giật cấp 6-7. 

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 7h - 22h ngày 12-6 phổ biến 80 - 180mm.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km, trong đêm nay ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin về diễn biến cơn bão số 2 - Video: H.LINH

Lúc 21h tối 12-6, ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 2 đang trên vịnh Bắc Bộ, cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 và duy trì cường độ này trong đêm nay và sáng mai.

"Ngay từ bây giờ, toàn bộ vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Từ nửa đêm đến sáng sớm, bắt đầu gây gió mạnh ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, có nơi sẽ có gió cấp 7-8, giật cấp 9.

Từ chiều nay mưa lớn đã xuất hiện và kéo dài cho tới sáng mai ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, sau đó mưa sẽ giảm dần. Từ chiều tối mai đến ngày 14-6, mưa lớn sẽ tập trung ở Tây Bắc Bộ như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Trong đêm nay trên vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh. 

Khi bão vào gần bờ có thể suy yếu dần, nên vùng đất liền ven biển sẽ có gió cấp 6-7, giật cấp 9, tuy nhiên sẽ có những vùng ven biển Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa có gió giật trên cấp 9 gây nguy hiểm cho các hoạt động của người dân ở địa phương" - ông Năng nhận định.

Ông Năng cho hay, mưa cao điểm của cơn bão này sẽ tập trung trong đêm nay và sáng 13-6, mưa có thể 100 - 200mm trong vòng 12 giờ, đây là cường độ mưa rất lớn, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng. Sau đó, mưa sẽ mở rộng các tỉnh phía Bắc như Sơn La, Phú Thọ, Lai Châu…

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, đơn vị đã thông báo, hướng dẫn, kiểm đếm tổng số 54.673 phương tiện/235.111 người, trong đó hoạt động trên biển 2.082 phương tiện/11.855 người, neo đậu tại các bến và khu vực khác 52.591 phương tiện/222.896 người. Đến 18h ngày 12-6, còn 267 tàu hoạt động ở vịnh Bắc Bộ (thuộc khu vực nguy hiểm) và đang di chuyển vào bờ.

Các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình đã cấm biển và sơ tán dân trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh được 7.407 người.

Hà Tĩnh mưa lớn do bão số 2, tuyến đầu chống dịch đội mưa trực chốt Hà Tĩnh mưa lớn do bão số 2, tuyến đầu chống dịch đội mưa trực chốt

TTO – Do ảnh hưởng của bão số 2 trên địa bàn Hà Tĩnh, gió to, mưa lớn khiến công việc phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn. Lán trại của lực lượng chức năng bị dột, nước thấm ướt chăn màn.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên