03/11/2017 22:01 GMT+7

Bão số 12: Cần Giờ di dời 3.000 dân, miền Trung mưa lớn

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Đến 23h ngày 3-11, tâm bão số 12 (Damrey) cách Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 190km về phía đông. Sức gió ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 23h, tâm bão Damrey cách bờ biển Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

Di dời hơn 3.000 dân

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 15km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, ở đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 6 giờ qua phổ biến 30-50mm.

Để chuẩn bị đối phó với bão số 12, tại huyện Cần Giờ, tính đến 23h tối 3-11, huyện đã di dời hơn 2.800 người dân ở các xã đảo ven biển để phòng tránh bão. 

Trước đó một lãnh đạo huyện Cần Giờ cho biết theo kế hoạch, huyện sẽ di dời gần 4.000 người, tuy nhiên đây là di dời tại chỗ chứ không đưa người dân vào đất liền. Đối tượng được di dời là trẻ em, người già.

Tuy nhiên trao đổi với Tuổi Trẻ Online lúc 23h, ông Trương Tiến Triển - phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho biết qua rà soát, số lượng người dân cần di dời chỉ 3.012 người.

Những người này đã được đưa đến các trường học, trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi... để tạm tránh bão và được đảm bảo việc ăn uống, vệ sinh, ngơi nghỉ cho đến khi bão tan.

Trước đó, chính quyền địa phương hỗ trợ chằng chống hơn 500 căn nhà dân.

Bão số 12: Cần Giờ di dời 3.000 dân, miền Trung mưa lớn - Ảnh 2.

Sơ đồ dự báo hướng đi bão số 12 - Ảnh: TT dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Lúc 22h ngày 3-11, tâm bão cách bờ biển Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 200km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15. 

 Mưa to đến rất to

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15-20km, khoảng sáng sớm mai bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ nam Phú Yên đến bắc Bình Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15. 

Đến 7h ngày 4-11, tâm bão ở trên đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

Từ đêm nay 3-11, trên đất liền ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận có gió mạnh dần lên cấp 10-12, giật cấp 15, các khu vực sâu hơn trong đất liền (bao gồm cả Nam Tây Nguyên) có gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 11. 

Bão số 12: Cần Giờ di dời 3.000 dân, miền Trung mưa lớn - Ảnh 3.

Bản đồ gió của bão số 12 (bão Damrey) - Ảnh: vnbaolut

Khu vực ven biển các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ngày mai, miền Đông Nam Bộ có gió giật cấp 6-8.

Dự báo ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa rất to đến đặc biệt to. Diễn biến mưa lớn còn phức tạp và kéo dài, lan rộng ra Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 4 đến 8-11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai sẽ xảy ra một đợt lũ. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp thuộc các khu vực nêu trên.

Bão số 12: Cần Giờ di dời 3.000 dân, miền Trung mưa lớn - Ảnh 5.

Kêu gọi người dân về hội trường tránh bão - Ảnh: TỰ SANG

Bão số 12: Cần Giờ di dời 3.000 dân, miền Trung mưa lớn - Ảnh 6.

Kiểm tra số người cần sơ tán - Ảnh: TỰ SANG

Bão số 12: Cần Giờ di dời 3.000 dân, miền Trung mưa lớn - Ảnh 7.

Người dân tránh bão tại hội trường - Ảnh: TỰ SANG

Bão số 12: Cần Giờ di dời 3.000 dân, miền Trung mưa lớn - Ảnh 8.

Một tổ trưởng dân phố ở xã Cần Thạnh vận động người dân sơ tán - Ảnh: TỰ SANG

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên