03/01/2019 08:59 GMT+7

Bão số 1 đang qua vùng biển Cà Mau, diễn biến khó lường

H.T.DŨNG - T. TRÌNH - D. KHÁNH - C.HẠNH
H.T.DŨNG - T. TRÌNH - D. KHÁNH - C.HẠNH

TTO - Hàng ngàn tàu cá đã được gọi vào trú ẩn an toàn kịp lúc trong đêm 2-1 nên chưa ghi nhận thiệt hại nào khi bão số 1 đi qua vùng biển phía nam mũi Cà Mau.

Bão số 1 đang qua vùng biển Cà Mau, diễn biến khó lường - Ảnh 1.

Các tàu cá đã chấp hành nghiêm lệnh gọi vào nơi trú ẩn an toàn - Ảnh TRẦN PHÚC

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h sáng nay (3-1), vị trí tâm bão ở khoảng 6,2 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau 240km về phía Nam, cách Côn Đảo 320km về phía Tây Nam. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 7h ngày 4-1, vị trí tâm bão ở khoảng 7,7 độ Vĩ Bắc; 102,2 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 280km về phía Tây Tây Nam, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 230km về phía Tây Nam. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Tàu cá vào trú bão số 1 tại đảo Thổ Châu, Kiên Giang

Sáng 3-1, ông Nguyễn Long Hoai - chi cục trưởng Chi cục thủy lợi, chánh Văn phòng Cơ quan phòng chống lụt bão tỉnh Cà Mau - cho biết do chủ động kêu gọi tàu vào bờ, tìm kiếm nơi tránh trú an toàn nên chưa ghi nhận thiệt hại nào liên quan đến bão. 

Tàu cá từ nhiều tỉnh đánh bắt trong ngư trường vùng biển Cà Mau đã vào các cửa sông như: Sông Đốc, Rạch Gốc, Khánh Hội, Cái Đôi Vàm… để tránh bão và tuân thủ rất nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Tại khu vực đảo Hòn Chuối, tối 2-1, Bộ đội Biên phòng đã di chuyển toàn bộ dân trên đảo vào đồn trú ẩn, các tàu neo đậu ven khu vực chưa bị ảnh hưởng nhiều.

Bão số 1 đang qua vùng biển Cà Mau, diễn biến khó lường - Ảnh 3.

Hàng ngàn tàu đã vào tránh trú tại cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau - Ảnh: TRẦN PHÚC

Tại đảo Thổ Chu, ngư dân ở đây cho biết các tàu đã vào vịnh trú ẩn an toàn, nên dù khu vực sóng gió bắt đầu to dần nhưng không gây ảnh hưởng đến các tàu. Sáng nay, một số chủ bè nuôi cá ở Thổ Chu đã trở lại lồng bè để cho cá ăn.

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ Online sáng 3-1, ông Đào Duy Trung - phó bí thư thường trực thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) - cho biết suốt đêm qua khu vực thị trấn An Thới và Dương Đông không mưa, trời âm u. 

Trong ngày 2-1, chính quyền địa phương cùng các lực lượng biên phòng, hải quân Vùng 5, Cảnh sát biển Vùng 4 đã thực hiện cấm biển, thông báo kêu gọi tàu thuyền, kể cả tàu du lịch vào bờ neo đậu an toàn.

Hiện thời tiết vẫn âm u, đã có gió cấp 4-5, do vậy sáng nay lãnh đạo thị trấn tiếp tục yêu cầu các lực lượng tuyên truyền, khuyến cáo ngư dân không được chủ quan ra khơi vì diễn biến bão rất khó lường. Thực hiện nghiêm lệnh cấm tất cả tàu thuyền ra khơi ít nhất là trong hôm nay.

H.T.DŨNG - T. TRÌNH - D. KHÁNH - C.HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên