30/07/2023 17:08 GMT+7

Bão quét qua 41 thành phố ở Nga, 10 người chết

Cơn bão tối 29-7 (giờ địa phương) càn quét qua 41 thành phố thuộc tám khu vực ở vùng Volga, Nga khiến ít nhất 10 người chết, 67 người bị thương.

Cơn bão làm gãy nhiều cột điện và cây lớn đè chết 8 người trong một khu cắm trại tại Cộng hòa Mari El, thuộc vùng liên bang Volga, miền trung nước Nga - Ảnh: BEZFORMATA

Cơn bão làm gãy nhiều cột điện và cây lớn đè chết 8 người trong một khu cắm trại tại Cộng hòa Mari El, thuộc vùng liên bang Volga, miền trung nước Nga - Ảnh: BEZFORMATA

Tính đến ngày 30-7, tổng số người chết vì bão ở vùng liên bang Volga, miền trung nước Nga đã tăng lên 10 người, ít nhất 67 người bị thương, theo Hãng thông tấn RIA của Nga.

Riêng một khu cắm trại ở gần hồ Yalchik có 8 người chết, trong đó có 3 trẻ em và 22 người bị thương. Nạn nhân nhỏ nhất thiệt mạng chỉ mới vài tháng tuổi.

Theo báo Argumenty i Fakty, cơn bão với sức gió lên đến 27m/s khiến hàng loạt cây lớn bị quật ngã, đè lên lều những gia đình đang nghỉ mát tại khu cắm trại.

Ông Yuri Zaitsev, người đứng đầu Cộng hòa Mari El, cho biết khu cắm trại ở hồ Yalchik là địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích của người dân tại Mari El và cả Cộng hòa Tatarstan.

Ông Yevgeny Maslov, thị trưởng thành phố Yoshkar-Ola, thủ phủ Cộng hòa Mari El, cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Nhiều cây lớn bị quật ngã và đè lên lều trại của những gia đình đang nghỉ dưỡng tại khu cắm trại ở Yalchik, Cộng hòa Mari El - Ảnh: RIA NOVOSTI

Nhiều cây lớn bị quật ngã và đè lên lều trại của những gia đình đang nghỉ dưỡng tại khu cắm trại ở Yalchik, Cộng hòa Mari El - Ảnh: RIA NOVOSTI

Cũng theo Argumenty i Fakty, phía Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga gửi cảnh báo bão quá chậm trễ là nguyên nhân gây ra thảm kịch tại khu cắm trại hồ Yalchik.

Các quan chức địa phương cho biết cơn bão với sức gió lên đến 27m/s đã làm 520 khu định cư với hơn 99.000 dân cư bị mất điện, làm tốc mái 41 ngôi nhà tập thể và 7 trung tâm dịch vụ xã hội.

Cơn bão gây ảnh hưởng nặng nề đến 41 thành phố thuộc tám khu vực ở vùng liên bang Volga gồm Cộng hòa Mari El, Tatarstan, Mari El, Chuvashia, Nizhny Novgorod, Penza, Ulyanovsk, tỉnh Kirov và tỉnh Samara.

Một người đã thiệt mạng vì bão tại một khu cắm trại ở Cộng hòa Tatarstan, một người chết tại Cộng hòa Nizhny Novgorod và tám người bị thương tại Cộng hòa Ulyanovsk.

Nhiều xe cộ bị hư hại nặng nề do cây lớn gãy và đè trúng - Ảnh: IZVESTIA

Nhiều xe cộ bị hư hại nặng nề do cây lớn gãy và đè trúng - Ảnh: IZVESTIA

Hình ảnh thiệt hại ở Trung Quốc khi đón bão Doksuri mạnh nhất trong nhiều nămHình ảnh thiệt hại ở Trung Quốc khi đón bão Doksuri mạnh nhất trong nhiều năm

Sau khi quét qua Philippines gây nhiều thương vong và sau đó là Đài Loan, bão Doksuri đổ bộ vào Trung Quốc gây gió to và ngập lụt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên