19/02/2019 16:54 GMT+7

Báo nước ngoài phỏng đoán cách ông Kim Jong Un tới Việt Nam

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Trong lúc đài Asahi của Nhật nói ông Kim sẽ đến Việt Nam bằng tàu hỏa bọc thép, trang NK News lại cho rằng khó khả thi bởi đường sá quá xa nên "sẽ có nhiều vấn đề".

Báo nước ngoài phỏng đoán cách ông Kim Jong Un tới Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Kim Jong Un đi tàu hỏa bọc thép tới Trung Quốc năm 2018 - Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam vào hai ngày cuối tháng này. Điều này khiến truyền thông quốc tế ồ ạt đổ về Việt Nam khi thời gian đang dần trôi gần đến mốc cuộc gặp.

Trong bối cảnh đó, phương tiện mà nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ sử dụng đến Việt Nam đang trở thành tâm điểm suy đoán của cánh truyền thông.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trước đó tiết lộ một đoàn tiền trạm do ông Kim Chang Son - người được ví như chánh văn phòng của ông Kim Jong Un - đã đến Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến công du của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Đoàn đã tới một số địa điểm ở miền Bắc VN.

Suy đoán về phương tiện đến Việt Nam của ông Kim Jong Un được đài truyền hình Nhật đưa ra dựa trên thông tin đoàn tiền trạm của Triều Tiên đã tới khảo sát một nhà ga ở tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam ngày 18-2. 

Đường phố thủ đô Hà Nội bắt đầu treo cờ Mỹ và Triều Tiên chào đón sự kiện sắp diễn ra - Video clip: TTO

Hãng thông tấn AFP của Pháp thì dẫn một nguồn thạo tin Việt Nam cho biết đoàn tiền trạm Triều Tiên đã di chuyển bằng xe ôtô từ Hà Nội lên Lạng Sơn và xem xét một nhà ga gần biên giới Trung Quốc.

"Việc không có sân bay nào ở thành phố Lạng Sơn làm dấy lên suy đoán ông Kim Jong Un có thể sẽ thực hiện một hành trình dài bằng đường sắt hoặc đường bộ xuyên Trung Quốc để tới Việt Nam" - hãng tin AFP lập luận.

Tuy nhiên, theo trang NK News có trụ sở tại Hàn Quốc, việc ông Kim Jong Un di chuyển bằng đường bộ hoặc đường sắt là khó khả thi bởi khoảng cách giữa Bình Nhưỡng và Hà Nội là quá xa (lên tới 4.000km).

Tờ này dẫn một nguồn tin riêng cho biết chỉ riêng việc di chuyển bằng tàu hỏa cho quãng đường trên đã ngốn hết 60 giờ, chưa kể "sẽ có nhiều vấn đề trên đường đi". Chẳng hạn, việc đoàn tàu hỏa bọc thép của Triều Tiên phải di chuyển chậm có thể làm gián đoạn hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc.

Do đó, AFP tiếp tục đưa ra suy đoán có thể ông Kim Jong Un sẽ đi tàu hỏa tới Trung Quốc, cách di chuyển ông vẫn hay làm trong những lần thăm nước này, rồi từ Bắc Kinh đáp máy bay tới Hà Nội.

Báo nước ngoài phỏng đoán cách ông Kim Jong Un tới Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Kim Jong Un đến Singapore bằng chuyên cơ trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Trong quá khứ, ông nội của ông Kim Jong Un - cố lãnh tụ Kim Nhật Thành - đã đến thăm chính thức Việt Nam bằng tàu hỏa bọc thép năm 1958 và có một chuyến thăm không chính thức năm 1964.

Trong cuộc gặp đầu tiên mang tính lịch sử với ông Trump tại Singapore tháng 6-2018, ông Kim Jong Un đã đến đảo quốc Sư tử bằng một máy bay do Trung Quốc cung cấp, được cho là chuyên cơ của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Điều này cho thấy nhà lãnh đạo đương nhiệm của Triều Tiên không mắc chứng sợ đi máy bay như ông nội và cha của ông.

Mỹ - Triều và những tiến bộ trong các cam kết đạt được từ thượng đỉnh lần 1 - Nguồn: SCMP

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0