15/11/2018 11:51 GMT+7

Bảo mẫu hành hạ trẻ ngất xỉu khi tòa tuyên 18 tháng tù

UYÊN TRINH
UYÊN TRINH

TTO - Trần Thị Hồng Phúc - bảo mẫu của lớp mầm non Ánh Sao Vàng (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã dùng kéo đe dọa, đánh gây thương tích ở mặt bé D. do bé không uống sữa.

Bảo mẫu hành hạ trẻ ngất xỉu khi tòa tuyên 18 tháng tù - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Thị Hồng Phúc trong phiên xử tại TAND huyện Bình Chánh sáng 5-11 - Ảnh: UYÊN TRINH

Sáng 15-11, TAND huyện Bình Chánh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hành hạ người khác do bị cáo Trần Thị Hồng Phúc (25 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) - cựu bảo mẫu lớp mầm non Ánh Sao Vàng (huyện Bình Chánh, TP.HCM) thực hiện.

Theo cáo trạng, Trần Thị Hồng Phúc vào làm bảo mẫu tại lớp mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM) từ tháng 1-2018. 

Sáng 25-7-2018, Phúc cho các bé trong lớp uống sữa, riêng bé P.T.N.D (sinh năm 2013) bị bệnh nên không uống sữa mà nôn ói trên sàn nhà. 

Phúc lấy dép nhựa đang mang dưới chân đánh liên tiếp nhiều cái vào chân bé D. 

Bảo mẫu hành hạ trẻ ngất xỉu khi tòa tuyên án - Video: UYÊN TRINH

Thấy bé D. khóc, Phúc gọi các bé trong lớp lấy kéo dùng để cắt giấy trang trí định hù doạ thì bé D. vùng vẫy. Phúc dùng tay và chân giữ bé D. nằm cố định rồi cầm kéo chĩa vào miệng bé D. để đe doạ thì bé D. nằm im. 

Phúc bỏ kéo xuống và tiếp tục dùng tay đánh nhiều cái vào mặt bé D. rồi cho bé D. đi ngủ. Một cô bảo mẫu khác thấy và lấy kem thoa lên vùng bị sưng tấy trên mặt bé D.

Kết quả giám định pháp y tháng 7-2018, bé D. bị chấn thương phần mềm gây sưng bầm vùng má, thái dương phải, hiện còn hình ảnh bầm tụ máu vùng má phải, không rối loạn chức năng trên lâm sàng. 

Lớp mầm non Ánh Sao Vàng đã bị UBND xã Đa Phước rút giấy phép hoạt động ngày 26-7-2018.

Tại tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, vì chuyện gia đình và sự tức giận nên bị cáo không kiểm soát được hành vi của mình khi trẻ quấy khóc. 

Bị cáo từng học chứng chỉ bảo mẫu cấp tốc trong vòng 1 tháng. Bị cáo có con nhỏ, bị thiểu năng. Mẹ bị cáo bị bệnh, đi lại khó khăn, hiện phải chăm sóc trong thời gian bị cáo bị tạm giam. 

Bảo mẫu hành hạ trẻ ngất xỉu khi tòa tuyên 18 tháng tù - Ảnh 3.

Bị cáo Phúc ngất xỉu khi tòa tuyên án - Ảnh: UYÊN TRINH

Gia đình bị cáo đã bồi thường 65 triệu cho gia đình bị hại và gia đình bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Hội đồng xét xử nhận định, cáo trạng truy tố hành vi phạm tội của bị cáo là đúng người, đúng tội. Bị cáo không làm tròn trách nhiệm của một bảo mẫu mà đối xử bạo hành, dùng kéo đe doạ. 

Trong đó, có một phần trách nhiệm của chủ cơ sở lớp mầm non Ánh Sao Vàng là thiếu trách nhiệm trong việc thuê bảo mẫu không bằng cấp, không đảm bảo việc chăm sóc trẻ. 

Vì vậy, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trần Thị Hồng Phúc 18 tháng tù về tội hành hạ người khác.

Nghe tòa tuyên án, bị cáo Phúc ngất xỉu. Mẹ bị cáo cũng bật khóc khi thấy con phải nhận mức án trên.

Khởi tố vụ án bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non ở Đà Nẵng Khởi tố vụ án bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non ở Đà Nẵng

TTO - Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án bảo mẫu Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười bạo hành trẻ mầm non tại cơ sở này.

UYÊN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên