31/12/2011 12:20 GMT+7

Bão mặt trời lại xuất hiện

TRÙNG DƯƠNG (Live Science)
TRÙNG DƯƠNG (Live Science)

TTO - Sau 5 năm im lặng, vào những ngày cuối năm 2011 cơn bão mặt trời (CME) lại xuất hiện một cách mãnh liệt.

Các nhà thiên văn học cho biết trong những ngày đầu năm mới, Trái đất sẽ xuất hiện cảnh tượng cực quang vô cùng ngoạn mục do sự xuất hiện một cơn bão mặt trời này.

qM8FuB3e.jpgPhóng to
Hình ảnh phóng đại của mặt trời trong cơn bão được chụp tại đài quan sát của NASA - Ảnh: Live Science

Các cơn bão mặt trời chứa một tỉ tấn plasma, có tốc độ 1,6 triệu km/g. Bức xạ cực tím và tia X có thể đạt mức 100.000.000 độ C.

Mặc dù bão CME tạo cho Trái đất những cảnh tượng cực đẹp, nhưng lại tác động đến những thiết bị liên quan đến sóng radio, như hệ thống GPS, đài phát thanh và điện thoại di động…

Hàng không vũ trụ Mỹ NASA dự báo: “Trong ba ngày từ 29 đến 31-12, Trái đất chúng ta sẽ đón rất nhiều cơn bão mặt trời. Hiện tượng sóng radio chập chờn sẽ xảy ra ở cấp độ 1 và kéo dài sang năm mới”.

ÔNg Alex Young, một chuyên gia hỗ trợ khoa học của SOHO và đài quan sát năng lượng của NASA, cho rằng hiện tượng bão mặt trời là một sự kiện quan trọng trong năm 2011.

TRÙNG DƯƠNG (Live Science)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên