25/06/2021 10:08 GMT+7

Bánh tráng Việt thành món ăn trào lưu ở Hàn Quốc, dân mạng đua nhau làm theo

CHÂU HÀ
CHÂU HÀ

TTO - Vài tháng trở lại đây, trào lưu làm bánh gạo cay (tteokbokki) từ bánh tráng Việt Nam lại gây sốt cộng đồng mạng Hàn Quốc, quê hương của chính món ăn này.

Bánh tráng Việt thành món ăn trào lưu ở Hàn Quốc, dân mạng đua nhau làm theo - Ảnh 1.

One day a meal, blogger ẩm thực Hàn Quốc với 4,28 triệu lượt đăng ký, hướng dẫn cách nấu bánh gạo từ bánh tráng - Ảnh: YouTube

Trong đợt giãn cách xã hội bắt đầu vào năm 2020, nhiều món ăn với cách chế biến độc lạ như cà phê bọt biển Dalgona, bánh mì bơ tỏi hay trứng bồng bềnh… đã lần lượt ra đời. Trong đó, đặc biệt nhất có lẽ là món bánh gạo cay Hàn Quốc nhưng lại dùng nguyên liệu là bánh tráng Việt Nam để chế biến. 

Tưởng như món ăn này đã hết thời từ lâu, nhưng khoảng một tháng gần đây, trên nhiều trang báo mạng hay trang hướng dẫn nấu ăn của các blogger ẩm thực nổi tiếng trên các nền tảng xã hội như YouTube, TikTok, Naver đã liên tục đăng tải các thông tin về cách chế biến món bánh gạo đặc biệt này.

Bánh tráng Việt thành món ăn trào lưu ở Hàn Quốc, dân mạng đua nhau làm theo - Ảnh 2.

Video ăn bánh gạo làm từ bánh tráng Việt của food blogger Nado nhận được gần 700.000 lượt xem trên YouTube - Ảnh: YouTube

Các từ khóa như "tteokbokki bánh tráng", "tteokbokki bánh tráng Việt Nam" nhận được lượt tìm kiếm đáng kể trên các trang mạng xã hội ở Hàn Quốc và được đông đảo người dân xứ sở kim chi học hỏi và thử chế biến.

Cộng đồng mạng xứ kim chi dành nhiều lời khen có cánh cho món ăn "độc lạ" đến từ Việt Nam này và đánh giá khá cao sự sáng tạo của người Việt khi nghĩ ra cách làm món bánh gạo này.

Bánh gạo làm từ bánh tráng có độ dẻo, dai, mềm mịn, thơm mùi gạo không thua kém gì bánh gạo truyền thống Hàn Quốc, và còn khá lạ miệng. Nhiều người còn cho biết món bánh gạo bánh tráng này rất thích hợp cho những người ăn kiêng, vì có hàm lượng calo thấp hơn bánh gạo truyền thống.

Bánh tráng Việt thành món ăn trào lưu ở Hàn Quốc, dân mạng đua nhau làm theo - Ảnh 3.

Bánh gạo từ bánh tráng còn có thể được biến tấu bằng cách thêm các nguyên liệu như phô mai, xúc xích vào để cuộn chung - Ảnh: YouTube

"Tôi thấy món ăn này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội nên làm thử xem sao. Ban đầu tôi cũng còn hơi e ngại, nhưng khi hoàn thiện thành phẩm thì lại vô cùng bất ngờ. Nó thực sự giống với bánh gạo truyền thống và có độ dẻo dai, ăn rất ngon và lạ miệng" - Nado, một blogger ẩm thực sở hữu trang cá nhân 2,58 triệu người theo dõi, chia sẻ.

Thậm chí, món ăn này còn được nhiều sao Hàn đề cập trong chương trình truyền hình Problem Child in The House phát sóng trên Đài KBS của Hàn Quốc vào đầu tuần này.

"Bạn có thể làm bánh gạo tại nhà. Món ăn này gần đây rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Bánh tráng chỉ cần thêm chút nước và cuộn lại thành nhiều lớp là thành bánh gạo. Bạn có thể thêm vào nhiều nguyên liệu khác như phô mai, chả cá và rau", nhóm sản xuất chương trình này cho biết.

Bánh tráng Việt thành món ăn trào lưu ở Hàn Quốc, dân mạng đua nhau làm theo - Ảnh 4.

Bánh tráng ép rong biển chiên cũng là một món ăn phổ biến khác trong cộng đồng mạng Hàn Quốc - Ảnh: YouTube

Bánh tráng chỉ cần được làm ẩm rồi cuộn thành nhiều lớp là hoàn thành. Ngoài ra, nhiều công thức bánh gạo cay làm từ bánh tráng khác cũng ra đời như bánh gạo bánh tráng kẹp thêm phô mai, xúc xích…

"Tôi nghe nói người Việt làm bánh gạo bằng bánh tráng nên tôi đã làm thử. Vị cũng giống như bánh gạo truyền thống vậy, rất thú vị" - Sio, một blogger ẩm thực Hàn khác có 3,91 triệu người theo dõi, cho biết. Video làm và ăn bánh gạo cay từ bánh tráng của Sio nhận được hơn 1,2 triệu lượt xem trên YouTube.

Không chỉ có món bánh gạo cay, bánh tráng Việt Nam còn được biến tấu thành nhiều món ăn vặt nổi tiếng khác như bánh tráng chiên ép rong biển, bánh tráng chiên sốt chocolate.

Bánh tráng Việt thành món ăn trào lưu ở Hàn Quốc, dân mạng đua nhau làm theo - Ảnh 5.

Diễn viên Lee Yu-ri hướng dẫn cách nấu món lòng Hàn Quốc từ bánh tráng Việt Nam trong chương trình Fun-staurant của Đài KBS - Ảnh: KBS WORLD

Trong chương trình Fun-Staurant của Đài KBS, diễn viên nổi tiếng Lee Yu-ri đã hướng dẫn khán giả cách làm món lòng chiên Hàn Quốc chay bằng cách thay thế lòng bằng bánh tráng Việt cuộn thành nhiều lớp. Lee Yuri cho biết món lòng chay này ăn rất ngon, tốt cho sức khỏe và phù hợp cho người ăn kiêng.

Sạp đồ ăn tí hon từ đất sét Sạp đồ ăn tí hon từ đất sét

TTO - Nhìn sạp rau, củ, quả và các món ăn tí hon làm từ đất sét của Nguyễn Như Quỳnh (33 tuổi, Hà Nội), ai cũng bất ngờ vì quá giống đồ thật. Nhiều người đùa 'hẳn cô gái này đến từ hành tinh khác', vì sự khéo tay và khả năng phối màu quá xuất sắc.

CHÂU HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên