21/09/2021 11:34 GMT+7

Bangkok chưa vội mở cửa dù 42% dân đã tiêm vắc xin đủ liều, bắt đầu tiêm cho trẻ em

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan quyết định mở cửa ‘phải an toàn’, tức vào gần giữa tháng 11-2021, sau khi tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ cho 70% dân và chờ thêm khoảng 2 tuần để họ có miễn dịch.

Bangkok chưa vội mở cửa dù 42% dân đã tiêm vắc xin đủ liều, bắt đầu tiêm cho trẻ em - Ảnh 1.

Thái Lan tiêm ngừa COVID-19 cho các học sinh tại Bangkok ngày 20-9 - Ảnh: Bangkok Post

Ngày 21-9, báo Bangkok Post dẫn lời lãnh đạo thủ đô, ông Aswin Kwanmuang, nói rằng Bangkok rất muốn khởi động lại du lịch nhưng phải đảm bảo an toàn cho người dân. Bangkok đặt mục tiêu mở cửa an toàn từ giữa tháng 11 với các tiêu chí cụ thể.

Theo ông Aswin, việc mở cửa phải đảm bảo các yếu tố, trong đó đầu tiên là tiêm vắc xin đầy đủ cho 70% người dân. Bangkok dự kiến sẽ đạt mục tiêu này vào khoảng 22-10 và chờ thêm từ 1 đến 2 tuần để đảm bảo tạo đủ miễn dịch trong cộng đồng. Như vậy, thành phố này có thể mở lại du lịch từ tuần đầu hoặc tuần thứ 2 của tháng 11-2021.

Yếu tố quan trọng còn lại cần phải đạt được là số ca bệnh hằng ngày và số ca nhập viện phải tiếp tục giảm. Số ca COVID-19 mới trung bình hằng ngày trên toàn quốc đã giảm gần 2.800 ca trong vài ngày qua và xuống còn 10.919 ca ghi nhận vào sáng 21-9. Số ca tử vong ngày 21-9 là 143 ca.

Trung tâm xử lý tình hình dịch COVID-19 (CCSA) của Thái Lan cho biết Bangkok sẽ trao đổi với chính quyền ở Phuket để học hỏi kinh nghiệm mở cửa. Kể từ khi mở cửa vào đầu tháng 7-2021, dưới 1% du khách đã tiêm vắc xin đầy đủ có kết quả xét nghiệm dương tính trong thời gian ở Phuket.

Hiện tại, chỉ mới 42% của tổng số 7 triệu dân ở Bangkok đã tiêm vắc xin 2 mũi.

Ngoài việc đẩy nhanh tiêm vắc xin COVID-19 cho người trưởng thành, Thái Lan cũng bắt đầu chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho học sinh ở Bangkok và một số tỉnh lân cận bằng vắc xin Sinopharm để chuẩn bị cho việc mở cửa lại trường học.

Theo Bangkok Post, Học viện Hoàng gia Chulabhorn (CRA) đã tiêm vắc xin COVID-19 cho khoảng 2.000 học sinh từ 10 đến 18 tuổi trong đợt ngày 20-9 tại Bangkok. Các em đã được phụ huynh đồng ý cho tiêm. Có khoảng 180.000 học sinh tại 132 trường đã đăng ký tiêm ngừa.

Dù vắc xin Sinopharm chưa được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) chấp thuận để tiêm ngừa cho học sinh, lãnh đạo CRA nói rằng vắc xin này an toàn cho người trẻ.

Một số nước như Trung Quốc, Chile, Sri Lanka và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cũng đã tiêm vắc xin Sinopharm cho thiếu niên.

Dự kiến từ ngày 4-10, Thái Lan sẽ bắt đầu tiêm cho các học sinh tuổi từ 12 đến 18 trên toàn quốc bằng vắc xin Pfizer. Các trường sẽ mở cửa trở lại sau khi học sinh được tiêm vắc xin COVID-19.

Thái Lan tăng tốc phủ vắc xin 50% dân số, người dân học sống chung với virus Thái Lan tăng tốc phủ vắc xin 50% dân số, người dân học sống chung với virus

TTO - Ông Opas Karnkawinpong, tổng giám đốc Cục Kiểm soát dịch bệnh (DDC) Thái Lan, cho biết người dân đã học cách sống chung với virus và tuân thủ các quy định y tế như đeo khẩu trang, rửa tay, giãn cách xã hội ở những nơi đông người.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên