25/11/2017 19:32 GMT+7

Băng bảo kê xuống tận cảng, ép thương lái nộp hàng trăm triệu

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO – Công an Quảng Bình vừa phá thành công một băng nhóm chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tiền của các thương lái đến thu mua hải sản tại các cảng cá.

Băng bảo kê xuống tận cảng, ép thương lái nộp hàng trăm triệu - Ảnh 1.

Khu vực cảng Hòn La, nơi nhóm bảo kê thường bắt ép các tiêu thương đến thu mua hải sản của tàu thuyền ngư dân phải nộp tiền bảo kê - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 25-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Bình (PC45) xác nhận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân thu mua hải sản tại khu vực cảng biển Hòn La và bến sông Roòn (thuộc huyện Quảng Trạch).

Theo đó, 9 đối tượng trong băng nhóm vừa bị khởi tố gồm Nguyễn Viết Dũng (30 tuổi), Phạm Văn Thành (23 tuổi) cùng trú xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch; Nguyễn Ngọc Sỹ (33 tuổi), Nguyễn Nhật Linh (33 tuổi), Cao Thanh Hải (33 tuổi), Phạm Quang Phúc (30 tuổi) cùng ở thị xã Ba Đồn. Ngô Mạnh Linh (30 tuổi), Phan Thanh Dũng (25 tuổi) ở xã Cảnh Dương; Phạm Ngọc Tuấn (31 tuổi) trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch.

Theo điều tra của PC45, vào giữa năm 2017, nắm được việc khi tàu thuyền ngư dân cập vào cảng Hòn La và cửa sông Roòn, nhiều tiểu thương từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình đến thu mua hải sản nên một số đối tượng ở thị xã Ba Đồn đã câu kết với nhóm đối tượng ở xã Cảnh Dương, xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch) đã lập kế hoạch "bảo kê". 

Nhóm này đe dọa, đặt ra quy định cho các tiểu thương khi thu mua hải sản tại đây phải đóng tiền bảo kê. 

Mức tiền đóng theo trọng lượng hải sản thu mua. Trường hợp nào có ý phản kháng hoặc không nộp sẽ bị các đối tượng "dằn mặt" bằng cách đánh đập, dọa nạt. Tổng số tiền các nhóm đối tượng đã thu của thương lái lên đến hàng trăm triệu đồng.

Sau khi nắm thông tin, PC45 công an Quảng Bình đã lập chuyên án điều tra. Một mặt thuyết phục các bị hại tố giác tội phạm. 

Sau khi nắm đủ chứng cứ phạm tội của nhóm trên, PC 45 công an Quảng Bình đã bắt khẩn cấp các đối tượng trong nhóm này. Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên