06/01/2023 22:29 GMT+7

Bạn trẻ thích thú tự tay in tranh Đông Hồ chào xuân

Công chúng yêu mỹ thuật vừa có dịp thử in tranh Đông Hồ và ngắm các bộ tranh dân gian Tứ bình nhân triển lãm ‘Sắc xuân’ tại Bảo tàng TP.HCM.

Bạn trẻ thích thú tự tay in tranh Đông Hồ chào xuân - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ thích thú khi lần đầu được thử in tranh Đông Hồ tại triển lãm "Sắc xuân".

Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 28-1, trưng bày 20 bộ tranh Tứ bình thuộc hai dòng tranh Đông Hồ và Hàng Trống với chủ đề: Tứ quý, Tố nữ, Tứ dân, Bát tiên, tranh truyện và tranh lịch sử, được chọn từ bộ sưu tập tranh Tứ bình đang lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Dịp này, công chúng cũng được tìm hiểu và trải nghiệm quy trình in tranh Đông Hồ. 

Rất đông bạn trẻ háo hức xếp hàng, đợi được hướng dẫn từng bước sử dụng bảng in màu và thích thú khi được tự tay in ra bức tranh Đông Hồ của riêng mình.

Bạn trẻ thích thú tự tay in tranh Đông Hồ chào xuân - Ảnh 2.

Để có được một bức tranh Đông Hồ hoàn chỉnh, phải in tỉ mỉ lần lượt từng bảng màu khác nhau.

Khác với tranh dân gian Hàng Trống là in nét rồi vờn màu, tranh dân gian Đông Hồ sử dụng kỹ thuật in toàn bộ từ các bảng màu và đến cuối cùng là bảng nét, nên rất phù hợp để các bạn tự tay trải nghiệm. Các bạn được hướng dẫn in thử bộ tranh đôi Phú quý Vinh hoa. 

"Đây là lần đầu em được xem tranh dân gian Tứ bình và thử in tranh Đông Hồ, nên thích vô cùng. Em học hỏi được nhiều về lối vẽ và cách pha màu của người xưa. Lối vẽ đơn giản và cũng không pha nhiều màu phức tạp nhưng thành phẩm tạo ra lại rất nổi bật và bắt mắt" - bạn Mai Thị Ka Ra, sinh viên Trường cao đẳng Văn hóa Mỹ thuật TP.HCM, hào hứng.

Bạn trẻ thích thú tự tay in tranh Đông Hồ chào xuân - Ảnh 3.

Được ngắm tận mắt tranh Tứ bình và tự tay in tranh Đông Hồ là một trải nghiệm đáng nhớ dịp xuân về.

"Mình rất vui khi thấy các bạn trẻ TP.HCM hứng thú với hoạt động này. Qua trải nghiệm, hy vọng các bạn sẽ yêu thích và tìm hiểu về các dòng tranh dân gian. 

Để in một bức tranh đơn giản khổ nhỏ thế này đã khó, thì với những bức tranh lớn phức tạp, các nghệ nhân của chúng ta phải kỳ công và thành thạo đến mức nào" - chị Vương Lê Mỹ Học, phó trưởng phòng trưng bày giáo dục Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tâm sự. 

Bạn trẻ thích thú tự tay in tranh Đông Hồ chào xuân - Ảnh 4.

Chị Vương Lê Mỹ Học (bìa trái) chia sẻ niềm vui khi thấy các bạn trẻ hứng thú "khoe" tranh

Dịp này, đại diện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng dành tặng Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM một bộ tranh Tứ bình. Hy vọng những sắc màu rực rỡ, tươi mới và ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống của bộ tranh sẽ là lời chúc bình an, hạnh phúc nhân dịp chào xuân Quý Mão 2023.

Bạn trẻ thích thú tự tay in tranh Đông Hồ chào xuân - Ảnh 5.

"Từ những bộ tranh Tứ bình, chúng ta có thể phần nào thấu hiểu quan niệm về thời gian và lối sống sinh hoạt ngày xưa, thưởng thức vẻ đẹp cuộc sống thanh tịnh và tự hào về những giá trị văn hóa nghệ thuật của cha ông để lại" - bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chia sẻ.

Ngắm những tác phẩm Ikebana Việt Nam lần đầu dự triển lãm tại Nhật BảnNgắm những tác phẩm Ikebana Việt Nam lần đầu dự triển lãm tại Nhật Bản

TTO - Dù nghệ thuật cắm hoa Ikebana Nhật Bản đã vào Việt Nam khá lâu nhưng lần đầu tiên có Hội sở Ikenobo Việt Nam dự triển lãm Ikebana đang diễn ra tại Trường Ikenobo (Kyoto, Nhật Bản) - nơi phát tích Ikebana.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên