22/03/2024 12:18 GMT+7

Bạn trẻ nói 'Chúng tôi không sợ trách nhiệm'

"Chúng ta rất đau lòng khi chứng kiến một bộ phận không nhỏ giới trẻ sống thờ ơ, ích kỷ, chỉ biết đến nhu cầu của bản thân mà quên đi vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội".

Chị Lâm Như Quỳnh - bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre - cho rằng hiện nay vẫn còn một bộ phận giới trẻ sợ trách nhiệm, sống thờ ơ, ích kỷ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Chị Lâm Như Quỳnh - bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre - cho rằng hiện nay vẫn còn một bộ phận giới trẻ sợ trách nhiệm, sống thờ ơ, ích kỷ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Chị Lâm Như Quỳnh - bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre - đã phát biểu như vậy khi mở đầu chương trình sinh hoạt chính trị "Nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ", diễn ra tại Bến Tre ngày 22-3.

Người trẻ có sợ trách nhiệm?

Chị Lâm Như Quỳnh cho biết chương trình sinh hoạt chính trị cấp tỉnh với chủ đề "Nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ" là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng Thanh niên, Hành trình Sức trẻ Đồng Khởi - Năm Thanh niên tình nguyện 2024, là chương trình cần thiết và đầy ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2024).

Trong khuôn khổ chương trình sinh hoạt chính trị, ông Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - đã có buổi trò chuyện cùng các đại biểu và đoàn viên tỉnh Bến Tre xung quanh tác phẩm "Người trẻ có sợ trách nhiệm?" do Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật xuất bản.

Sau khi nhắc lại bối cảnh ra đời cuốn sách "Người trẻ có sợ trách nhiệm?", nhà báo Lê Xuân Trung cho biết quyển sách vừa nêu thực trạng vừa có giải pháp về "căn bệnh" người trẻ sợ trách nhiệm. Trong đó quyển sách đưa ra nhiều giải pháp, nhiều phương thuốc hữu hiệu để trị "căn bệnh" sợ trách nhiệm.

Ông Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trò chuyện cùng các đoàn viên tỉnh Bến Tre

Ông Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trò chuyện cùng các đoàn viên tỉnh Bến Tre

Nhà báo Lê Xuân Trung cho biết thêm xuyên suốt nội dung quyển sách, ngoài thực trạng về căn bệnh sợ trách nhiệm thì cũng có nhiều giải pháp để khuyến khích thế hệ trẻ dấn thân.

Một trong những thông điệp, năng lượng tích cực chúng ta cảm nhận được khi nghiên cứu, trao đổi về những nội dung cốt lõi trong cuốn sách "Người trẻ có sợ trách nhiện?" là mở rộng vùng an toàn cho người trẻ bằng cách chấp nhận thử thách mới, cách làm mới và sẵn sàng chia sẻ rủi ro để họ không sợ sai nếu vì công việc chung, không vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

"Bên cạnh đó chúng ta cần tạo động lực cho cán bộ, đảng viên bằng cách khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời xứng đáng. Tất nhiên cũng có những biện pháp chế tài, xử phạt, kỷ luật phù hợp nếu người trẻ vi phạm khuyết điểm, không hoàn thành nhiệm vụ", ông Trung nêu.

Chúng tôi không sợ trách nhiệm!

Tại buổi sinh hoạt, nhiều đoàn viên thừa nhận có tình trạng sợ trách nhiệm trong một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Tuy nhiên, theo bạn Trần Lê Trọng Văn - sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật, ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ, giới trẻ hiện nay hầu hết dám nghĩ, dám làm, dám hành động. Điều đó thể hiện qua nhiều việc như hằng năm có hàng ngàn, hàng triệu bạn trẻ sẵn sàng tình nguyện lên đường nhập ngũ để xây dựng quê hương đất nước.

Bạn Trần Lê Trọng Văn, sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật, cho rằng giới trẻ hiện nay hầu hết dám nghĩ, dám làm, dám hành động

Bạn Trần Lê Trọng Văn, sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật, cho rằng giới trẻ hiện nay hầu hết dám nghĩ, dám làm, dám hành động

"Nếu sợ trách nhiệm thì chúng ta sẽ không đến đây để cùng suy nghĩ, cùng hành động", bạn Văn nói.

Ông Trần Thanh Lâm - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre - cho rằng mảnh đất Bến Tre là quê hương giàu truyền thống cách mạng, nơi sinh ra nhiều vị anh hùng dân tộc.

"Tôi cũng đã cảm nhận được những sự thay da đổi thịt trên quê hương Đồng Khởi trong suốt thời gian qua. Đời sống của người dân đang dần khá lên từng ngày, hạ tầng giao thông được dần hoàn thiện. Đó là nhờ những đóng góp to lớn của tầng lớp thanh niên tỉnh Bến Tre", ông Lâm nói, đồng thời nhấn mạnh vai trò của tầng lớp thanh niên tỉnh Bến Tre.

Tại chương trình sinh hoạt chính trị, ông Lâm cũng kêu gọi tầng lớp thanh niên Bến Tre cần phải cố gắng hơn nữa, phải luôn hướng về quê hương Bến Tre dù ở nơi nào, dù trên cương vị gì để đóng góp cho quê hương càng phát triển hơn nữa.

Ông Trần Thanh Lâm - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre - cho biết quê hương Bến Tre đang dần thay da đổi thịt, đó là nhờ một phần đóng góp của giới trẻ

Ông Trần Thanh Lâm - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre - cho biết quê hương Bến Tre đang dần thay da đổi thịt, đó là nhờ một phần đóng góp của giới trẻ

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - quyền bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - đã dẫn lại lời căn dặn thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng""Không sợ khổ, không sợ khó", xung phong hăng hái thực hiện khẩu hiệu: "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" và kêu gọi thanh niên Bến Tre phát huy được thế mạnh của sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Yến cũng nhắc lại "đơn hàng" mà bà đã đặt cho các bạn trẻ tỉnh nhà trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hôm 20-3 rằng: Phải làm gì cho Bến Tre hết nghèo và phát triển để đến năm 2030, người dân Bến Tre có mức sống ngang bằng mức sống bình quân cả nước.

"Tôi đề nghị các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên ngồi đây hôm nay tiếp tục suy nghĩ và có giải pháp, những hành động cụ thể, thiết thực làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội", bà Yến nói.

Dịp này Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban giám đốc Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật chi nhánh Cần Thơ ký kết phối hợp giai đoạn 2024 - 2027, nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác tuyên truyền, giáo dục.

Ngoài ra Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật chi nhánh Cần Thơ cùng cán bộ, nhân viên nhà xuất bản đã vận động, đóng góp kinh phí, bàn giao cho Tỉnh Đoàn thực hiện công trình Mái ấm yêu thương.

Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre dành tặng phần quà cho tuổi trẻ là 200 quyển sách "Người trẻ có sợ trách nhiệm?", đây là nguồn tư liệu quý giá để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà nghiên cứu, học tập và vận dụng.

Tuyến bài Tuyến bài 'Người trẻ có sợ trách nhiệm?' của báo Tuổi Trẻ đoạt giải A Ngòi bút trẻ 2023

Tuyến bài diễn đàn "Người trẻ có sợ trách nhiệm?" của báo Tuổi Trẻ được trao giải A thể loại báo in Giải thưởng Ngòi bút trẻ năm 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên