Tag: Ban Chỉ đạo phòng

TP.HCM xếp thứ hai cả nước về phòng chống tham nhũng

TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống tham nhũng trong bối cảnh TP được đánh giá xếp thứ hai cả nước về công tác này.

TP.HCM lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bí thư Nguyễn Văn Nên làm trưởng ban

TTO - Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM, trưởng ban là Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Khánh Hòa lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

TTO - Ngày 28-6, Tỉnh ủy Khánh Hòa công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với 15 thành viên. Ông Nguyễn Hải Ninh - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - làm trưởng ban.

Cơ sở có mức độ an toàn phòng chống dịch dưới 70% phải ngưng hoạt động

TTO - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Một số điểm của 5K không còn phù hợp

TTO - Nhận định việc tổ chức ăn, ngủ cho học sinh là bài toán khó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu các sở, ngành phải giải được bài toán này để hạn chế lây nhiễm COVID-19 trong học sinh.

TP.HCM sẽ triển khai chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ, giảm tử vong do COVID-19

TTO - Chiều 3-12, Sở Y tế TP.HCM cho biết TP sẽ khẩn trương triển khai chiến dịch tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ nhằm hướng đến mục tiêu giảm mắc và giảm nguy cơ tử vong do COVID-19.

An Giang hạ xuống cấp độ 2 nhờ độ bao phủ vắc xin nhiều và số ca mắc giảm

TTO - Tối 27-11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết trong ngày đã ghi nhận thêm 215 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng số ca nhiễm toàn tỉnh lên 22.614 trường hợp. Đặc biệt, An Giang từ cấp độ 3 hạ xuống cấp độ 2.

An Giang 6 ngày giảm ca nhiễm, nhiều tỉnh ĐBSCL tăng trở lại

TTO - Tối 21-11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết trong ngày An Giang ghi nhận 243 người mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 499 người. Như vậy, số ca mắc tại An Giang đã giảm liên tục 6 ngày qua.

An Giang và Cần Thơ: Số ca mắc cao nhất, có các ổ dịch trong công ty

TTO - Tối 10-11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết trong ngày đã phát hiện thêm 597 trường hợp dương tính COVID-19. Đặc biệt đã xuất hiện nhiều công ty trong và ngoài khu công nghiệp có ca nhiễm.

Học sinh tại Đà Nẵng dự kiến sẽ học tập tại trường từ 15 đến 20-10

TTO - Đó là thông tin ông Trần Nguyễn Minh Thành - phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP Đà Nẵng - xác nhận chiều 29-9.