29/02/2020 11:00 GMT+7

Bamboo Airways mở 25 đường bay quốc tế năm 2020

TUẤN LINH
TUẤN LINH

Trong năm 2020, Bamboo Airways cho hay đang hướng tới mục tiêu mạng lưới 85 đường bay, trong đó có 25 đường bay quốc tế, sau khi trở thành thành viên IATA.

Chính thức là thành viên của IATA

Sau khi nhận chứng chỉ IOSA (Chứng nhận Đánh giá An toàn Khai thác) vào tháng 1/2020, thông tin của Bamboo Airways đã được đăng tải chính thức trên website của IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế) - chính thức là thành viên của IATA.

Bamboo Airways mở 25 đường bay quốc tế năm 2020 - Ảnh 1.

Bamboo Airways nhận chứng chỉ An toàn khai thác IOSA hồi tháng 12/2019

"Đây là minh chứng thuyết phục cho những nỗ lực của Bamboo Airways, là một trong những nền tảng quan trọng và vững chắc cho tiến trình xúc tiến hợp tác quốc tế cũng như tăng cường mở rộng mạng lưới đường bay, đặc biệt là các đường bay quốc tế của Hãng", Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bamboo Airways Đặng Tất Thắng cho biết.

Ông Alexandre de Juniac - Tổng Giám đốc IATA - bày tỏ: "Chúng tôi rất vui mừng chào đón Bamboo Airways đến với gia đình IATA, đặc biệt với tư cách là thành viên thứ 300 của Hiệp hội. Các hãng hàng không thành viên của IATA kết nối mọi người, vận chuyển hàng hóa, liên kết các nền kinh tế, dẫn lối sự phát triển và làm xã hội giàu mạnh hơn".

Đẩy mạnh mở mới đường bay quốc tế

Từ những tháng đầu năm 2020, Bamboo Airways đã xúc tiến hoạt động đẩy mạnh mở rộng mạng bay tới nhiều quốc gia tại châu Á, châu Âu, châu Úc...

Bamboo Airways mở 25 đường bay quốc tế năm 2020 - Ảnh 2.

Boeing 787-9 Dreamliner đóng vai trò chủ lực trong việc vận hành các đường bay quốc tế của Bamboo Airways

Trong tháng 2/2020, Bamboo Airways đã chính thức mở bán vé nhiều đường bay quốc tế như Việt Nam - Séc, Hà Nội - Incheon (Hàn Quốc), Hà Nội - Cao Hùng (Đài Loan - Trung Quốc), kỳ vọng chinh phục những thị trường hoặc được cho là sở hữu nguồn khách lớn khu vực, hoặc là mang tiềm năng hứa hẹn nhưng chưa được khai thác triệt để thông qua một đường bay thẳng.

Từ ngày 29/3/2020, Bamboo Airways chính thức khai thác đường bay kết nối Việt Nam với Praha (Cộng hòa Séc) và trở thành hãng hàng không duy nhất khai thác đường bay thẳng từ Cộng hòa Séc tới khu vực ASEAN tính đến hiện tại.

Hãng cũng đang tiếp tục nghiên cứu nghiên cứu, đánh giá thị trường và tìm kiếm các đối tác tiềm năng tại Khối Liên minh Châu Âu như: Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp và Liên hiệp Vương Quốc Anh & Bắc Ai-len (Ireland).

Đây là những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến hợp tác, quảng bá du lịch, thương mại tại Châu Âu mà Bamboo Airways đang triển khai trong năm 2020. Trước đó, tháng 1/2020, Bamboo Airways đã kết hợp cùng ĐSQ Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức thành công Roadshow Thương mại và Du lịch giữa Việt Nam và Châu Âu tại Thủ đô Praha - Cộng hòa Séc.

Với Bamboo Airways, các hoạt động này hướng tới mục tiêu mạng lưới 85 đường bay, trong đó có 25 đường bay quốc tế, 60 đường bay nội địa trong năm 2020.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bamboo Airways đã khai thác hơn 28.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối, tỉ lệ đúng giờ 94,4%, trung bình cao nhất toàn ngành hàng không Việt Nam trong tháng 2/2020.

Trong năm 2020, đội bay của Bamboo Airways dự kiến đạt 50 tàu, trong đó có 12 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner. Xa hơn, đến năm 2025, Bamboo Airways dự kiến khai thác 100 tàu bay, mục tiêu phục vụ 50 triệu lượt hành khách.

TUẤN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên