07/08/2020 11:24 GMT+7

Bác sĩ mắc COVID-19 và bệnh nhân 750 từng đi nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Quảng Trị đã có 2 ca dương tính đầu tiên với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân 749 và 750. Trong đó bệnh nhân 749 là bác sĩ, từng đến Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó ra làm răng ở Huế, khi về Quảng Trị đã đi rất nhiều nơi.

Bác sĩ mắc COVID-19 và bệnh nhân 750 từng đi nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị - Ảnh 1.

Quảng Trị lập các chốt kiểm tra y tế bắt buộc với người từ ngoại tỉnh đi vào địa bàn - Ảnh: QUỐC NAM

Sáng 7-8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã công bố lịch trình di chuyển của hai ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại tỉnh này, bệnh nhân 749 và 750; đồng thời thông báo những ai từng tiếp xúc với hai ca này trong giai đoạn từ giữa tháng 7 đến nay phải đến cơ quan y tế khai báo để được hướng dẫn cách ly.

Theo đó bệnh nhân 749 là chị Hồ Thị H., 27 tuổi, bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh.

Chị H. đến khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng thăm chị gái đang điều trị tại đây vào tối 17-7, rồi về nhà trọ của em trai tại đường Lê Công Kiều, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Đến sáng 18-7, chị H. lên xe khách ra Huế. Chị H. đến làm răng tại phòng răng Pháp - Việt, đường Hai Bà Trưng, TP Huế. Sau đó cùng đi ăn với bạn và được bạn chở về nhà tại Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Từ ngày 20 đến 26-7, chị H. ho, sốt nhẹ, đau họng nhưng vẫn nghĩ là cảm cúm bình thường nên đi làm bình thường ở trạm y tế các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Nam, Vĩnh Trung, Vĩnh Tú, Vĩnh Thái và thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh).

Ngày 26-7, chị H. đi dâng hương cùng Đoàn thanh niên Trung tâm y tế và Công an huyện Vĩnh Linh. Đến ngày 27-7 chị H. mới thực hiện cách ly tại nhà.

Bệnh nhân 750 là anh Đinh Hữu L., 28 tuổi, trú khu phố 9, phường Đông Lễ, TP Đông Hà và là bạn của chị H..

Trong hai ngày 18 và 26-7, anh L. có tiếp xúc gần với chị H. Các tối 18, 24, 25-7, anh L. đi ăn cháo bò tại đường Hải Triều, TP Đông Hà. Ngày 19, 20-7, anh L. đi làm bình thường tại Công ty Bảo Châu (TP Đông Hà). 

Ngày 20-7, anh L. và chị H. đi uống cà phê tại quán Chip Còi ở thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh. Ngày 29-7, anh L. đi thăm chị gái bị bệnh tại tòa nhà G Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Liên tiếp những ngày sau đó, anh L. đi cà phê, ăn uống, giải trí với bạn tại nhiều nơi ở TP Đông Hà. Trong đó, ngày 30-7, anh L. uống cà phê với bạn tại quán cà phê Camon.

Ngày 31-7, anh L. đi ăn tối tại quán mì cay Sohot, 20 Ngô Quyền. Sáng hôm sau anh đi ăn sáng tại quán phở Hằng, đường Lê Đại Hành; 10h sáng 1-8, anh đi xem phim tại rạp phim Cinemax, đường Nguyễn Du. Anh còn tham gia học lớp tiếng Hàn tại đường Trần Cao Vân…

Đến 2-8, anh L. mới thực hiện việc cách ly.

Ông Đỗ Văn Hùng - giám đốc Sở Y tế Quảng Trị - cho biết hiện đã khoanh vùng và cách ly tập trung với những người tiếp xúc trực tiếp với hai bệnh nhân 749 và 750. Mẫu bệnh phẩm của những người này cũng đã được gửi vào Viện Pasteur Nha Trang nhưng chưa có kết quả.

Đến lượt Quảng Trị, Thanh Hóa có ca COVID-19 liên quan Đà Nẵng Đến lượt Quảng Trị, Thanh Hóa có ca COVID-19 liên quan Đà Nẵng

TTO - Tính đến 6h sáng 7-8, đã có 12 tỉnh thành có ca mắc COVID-19 liên quan Đà Nẵng sau khi Quảng Trị ghi nhận 2 ca, còn Thanh Hóa 1 ca. Hiện Việt Nam có 750 ca.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên