03/10/2020 22:47 GMT+7

Bác sĩ của Nhà Trắng: 'Ông Trump nói thấy khỏe và đòi xuất viện'

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Khuya 3-10 (giờ VN), bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley đã có cuộc họp báo cập nhật tình hình sức khỏe của ông Trump sau khi mắc COVID-19. Theo đó, ông Trump đang có sức khỏe "rất tốt".

Bác sĩ của Nhà Trắng: Ông Trump nói thấy khỏe và đòi xuất viện - Ảnh 1.

Tổng thống Trump đến Bệnh viện quân đội Walter Reed để điều trị COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ông Trump đang được theo dõi sát sao và không phải thở oxy. Bác sĩ Conley cho biết rất tự hào với những gì ông Trump đã trải qua.

Bác sĩ Sean Conley nói ông Trump không bị sốt trong 24 giờ qua. Ông Trump còn nói với các bác sĩ rằng ông thấy khỏe và cảm giác như có thể xuất viện ngay hôm nay.

Tuy vậy, bác sĩ Conley cho biết ông chưa thể nói khi nào ông Trump sẽ được xuất viện. Ông Trump sẽ được điều trị bằng thuốc kháng virus Remdesivir trong 5 ngày.

Bác sĩ Conley cũng nói ông Trump không bị khó thở và có hỏi về thuốc hydroxychloroquine (một loại thuốc chữa sốt rét) nhưng không dùng thuốc này.

"Chúng tôi đã theo dõi chức năng tim, thận và gan của ngài ấy. Tất cả đều bình thường - bác sĩ Conley nói - Ngài Trump sáng nay còn đi bộ vòng quanh đơn vị y tế của Nhà Trắng ở lầu trên".

Đài CNN dẫn nguồn tin riêng cho biết ông Trump đã thức dậy và làm việc vào sáng nay tại Quân y viện Walter Reed.

Bác sĩ của Nhà Trắng: Ông Trump nói thấy khỏe và đòi xuất viện - Ảnh 2.

Tổng thống Trump rời trực thăng vừa đáp xuống Quân y viện Walter Reed ngày 2-10 để chữa trị COVID-19 và làm việc tại đây. Tháp tùng ông có Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đi ngay phía sau cùng các cặp tài liệu - Ảnh: REUTERS

Từ lúc ông Trump thông báo mình mắc COVID-19 tới nay đã có thêm ba thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa là Mike Lee, Thom Tillis và Ron Johnson mắc bệnh.

Phó tổng thống Mike Pence và phu nhân Karen Pence có kết quả âm tính với COVID-19 vào sáng 3-10, theo Đài CNN.

Ông Pence vẫn đến thành phố Salt Lake, bang Utah vào thứ hai đầu tuần tới theo kế hoạch.

Văn phòng phó tổng thống cũng cho biết ông Pence và ông Trump sẽ tiếp tục liên lạc qua điện thoại để duy trì công việc.

Trước đó, bác sĩ Sean Conley ngày 2-10 cho biết tổng thống "mệt mỏi nhưng tinh thần tốt" và đang dùng một liều đơn hỗn hợp kháng thể chống COVID-19, một liệu pháp điều trị do hãng công nghệ sinh học Regeneron có trụ sở tại Tarrytown, New York phát triển.

Chánh văn phòng Mark Meadows của ông Trump nói tổng thống đã "có những triệu chứng nhẹ" như sốt nhẹ, ho và nghẹt mũi.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật (CDC) Mỹ, ở tuổi 74 ông Trump "có nguy cơ cao bị nặng hơn" khi mắc COVID-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang được điều trị tại Trung tâm y tế quân đội quốc gia Walter Reed ở bang Maryland, gần thủ đô Washington vào tối 2-10 (giờ Mỹ).

Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết ông Trump vẫn sẽ làm việc từ văn phòng dành cho tổng thống tại Trung tâm y tế quân đội quốc gia Walter Reed trong lúc điều trị.

Mọi sự kiện chiến dịch trước ngày bầu cử 3-11 liên quan tới ông Trump sẽ được tổ chức trực tuyến hoặc bị hoãn lại.

Bầu cử Mỹ ra sao khi ông Trump mắc COVID-19? Bầu cử Mỹ ra sao khi ông Trump mắc COVID-19?

TTO - Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc bệnh COVID-19 khiến nhiều người đặt dấu hỏi về bầu cử Mỹ năm nay.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên