31/03/2020 10:46 GMT+7

Bác ruột bệnh nhân 17 tiến triển khả quan, vượt qua giai đoạn nguy hiểm

L.ANH
L.ANH

TTO - Đã có 2 trong số 4 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Việt Nam đến nay vừa có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu. Cả 4 đều có tiến triển sức khỏe khả quan, trong đó có trường hợp nặng nhất là bác ruột bệnh nhân số 17.

Bác ruột bệnh nhân 17 tiến triển khả quan, vượt qua giai đoạn nguy hiểm - Ảnh 1.

Đoàn của Bộ Y tế đến thăm hỏi nữ điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo đó, Bộ Y tế cho biết 2 trong số 4 người đã được ngưng dùng máy thở, chuyển sang thở oxy, trong đó có bệnh nhân người Anh 69 tuổi có nhiều bệnh nền.

Bệnh nhân này đã thở máy từ 15-3 và đã trải qua 13 ngày thở máy, hiện đã có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1.

Một bệnh nhân nước ngoài khác cũng có bệnh nền là suy tim nhưng cũng tiến triển tốt, thở tốt, tiên lượng cai được máy thở, bệnh nhân này cũng đã có xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Riêng bệnh nhân nữ 64 tuổi người Việt Nam, là bác ruột của bệnh nhân 17 N.H.N., đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hết sốt, đang được theo dõi để cai máy thở và thiết bị tim phổi ngoài cơ thể (ECMO). 

4 bệnh nhân kể trên là 4 bệnh nhân nặng nhất thời gian qua, Bộ Y tế đã thành lập hội đồng chuyên môn hội chẩn trợ giúp điều trị các ca nặng 2 ngày một lần và đến nay cả 4 đều có tiến triển khả quan. 

Tính đến nay đã có 55 người trong số 204 bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam khỏi bệnh.

Bộ Y tế cũng cho biết toàn bộ 4 nhân viên y tế mắc bệnh, gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, đều không có ai tiến triển nặng, không cần hỗ trợ thở, 1 trong 2 bác sĩ đã có xét nghiệm âm tính lần 1.

Bác ruột bệnh nhân 17 tiến triển khả quan, vượt qua giai đoạn nguy hiểm - Ảnh 2.
21 bệnh nhân COVID-19 đủ chuẩn khỏi bệnh, 1 bệnh nhân nặng chuyển biến tốt 21 bệnh nhân COVID-19 đủ chuẩn khỏi bệnh, 1 bệnh nhân nặng chuyển biến tốt

TTO - Đã có 3 bệnh nhân COVID-19 ra viện ngày 27-3, nâng tổng số đã ra viện lên 20 người. 51 bệnh nhân âm tính 1-4 lần, trong đó mới có thêm 21 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn khỏi bệnh.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên