03/01/2020 10:27 GMT+7

Bắc Kinh: Đài Loan 'hăng hái nghiên cứu' mô hình 'một quốc gia, hai chế độ'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Người đứng đầu Văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc nói rằng ngày càng nhiều người Đài Loan hiểu được về những thứ sẽ được tôn trọng và bảo vệ sau khi "thống nhất trong hòa bình".

Bắc Kinh: Đài Loan hăng hái nghiên cứu mô hình một quốc gia, hai chế độ - Ảnh 1.

Người đứng đầu Văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc, ông Lưu Kết Nhất - Ảnh chụp màn hình SCMP

Ngày 2-1, ông Lưu Kết Nhất (Liu Jie Yi), chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Đài Loan của chính phủ Trung Quốc, cho biết các đảng chính trị và các nhóm liên quan của Đài Loan đã "hăng hái nghiên cứu" đề xuất của Bắc Kinh về mô hình "một quốc gia, hai chế độ".

"Các đảng chính trị và các đoàn thể ở Đài Loan đã hăng hái nghiên cứu mô hình 'một quốc gia, hai chế độ' dành cho Đài Loan. Các đối tác Đài Loan đã hiểu rõ hơn về những thứ sẽ được tôn trọng và bảo vệ sau khi thống nhất trong hòa bình" - ông Lưu Kết Nhất nêu trong bài viết đăng trên tờ Nhân Dân Nhật Báo.

Người đứng đầu Văn phòng sự vụ Đài Loan cho biết "các đảng chính trị, các đoàn thể và nhiều đại diện khác có liên quan" ở Đài Loan đã có cuộc trao đổi với những người đến từ Trung Quốc đại lục trong năm qua về cách thức để "thống nhất trong hòa bình".

"Sự bác bỏ và kháng cự của họ trước việc các lực lượng 'đòi độc lập cho Đài Loan' bài xích và bôi nhọ mô hình 'một quốc gia, hai chế độ' đã tiếp tục tăng lên" - bài viết có đoạn.

Trong bài viết của mình, ông Lưu Kết Nhất còn chỉ trích Đảng Dân Tiến của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã "xuyên tạc mô hình một quốc gia, hai chế độ" và "tăng cường sự đối đầu giữa hai bờ eo biển Đài Loan, cản trở và gây tổn hại cho việc trao đổi, hợp tác giữa hai bên, đi ngược lại xu hướng thời đại".

Tuyên bố của người đứng đầu Văn phòng sự vụ Đài Loan của Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh vùng lãnh thổ Đài Loan sắp bước vào cuộc bầu cử chọn lãnh đạo vào ngày 11-1. Vừa qua, Đài Loan cũng đã thông qua "luật chống xâm nhập" nhằm ngăn Bắc Kinh gây ảnh hưởng.

Bắc Kinh xem Đài Loan là một tỉnh và là phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc, đồng thời từng đề xuất mô hình "một quốc gia, hai chế độ" tương tự Hong Kong. Tuy nhiên, dưới thời của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã trở nên căng thẳng. 

Bà Thái Anh Văn - người tiếp tục ra tranh cử năm nay - đã lên tiếng bác bỏ mô hình này. Trong khi đó, thị trưởng thành phố Cao Hùng và là ứng viên của Quốc Dân đảng vốn thân với Bắc Kinh, ông Hàn Quốc Du phản đối mô hình này, đồng thời phản đối "Đài Loan độc lập".

Đài Loan chính thức thông qua luật chặn sự can thiệp từ Trung Quốc Đài Loan chính thức thông qua luật chặn sự can thiệp từ Trung Quốc

TTO - Đài Loan thông qua dự luật chống xâm nhập nhằm ngăn chặn sự can thiệp từ chính quyền Bắc Kinh chỉ chưa đầy hai tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử chọn lãnh đạo hòn đảo.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên