11/12/2020 18:01 GMT+7

Bắc Kạn có chủ tịch UBND và chủ tịch HĐND tỉnh mới

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Ông Nguyễn Long Hải (44 tuổi), nguyên phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, vừa được HĐND tỉnh Bắc Kạn bầu làm chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu bầu 43/43 (đại biểu có mặt) chiều 11-12.

Bắc Kạn có chủ tịch UBND và chủ tịch HĐND tỉnh mới - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh mới của Bắc Kạn, ông Nguyễn Long Hải (trái) nhận hoa chúc mừng từ Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh sau khi có kết quả bầu chiều 11-12 - Ảnh: L.HIỀN

Chiều cùng ngày, cũng tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX đã bầu bà Phương Thị Thanh (53 tuổi), phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, làm chủ tịch HĐND tỉnh này, với 100% đại biểu có mặt tán thành (43/43 phiếu).

Ông Nguyễn Long Hải (44 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) là tiến sĩ Luật học, có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được điều động nhận nhiệm vụ tại tỉnh Bắc Kạn, từ năm 1999 ông về công tác tại Trung ương Đoàn. Đến tháng 2-2009, ông được đưa đi đào tạo tại cơ sở, sau đó giữ chức phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ninh. Giữa năm 2010, ông quay trở lại Trung ương Đoàn làm phó rồi chánh Văn phòng Trung ương Đoàn.

Cuối năm 2014, ông được bầu làm bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội trung ương. Tháng 1-2018, ông được luân chuyển về Lạng Sơn sau đó được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 9-12 vừa rồi, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, luân chuyển ông Nguyễn Long Hải tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu để bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bắc Kạn có chủ tịch UBND và chủ tịch HĐND tỉnh mới - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh tặng hoa chúc mừng bà Phương Thị Thanh sau khi bà Thanh được bầu làm chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn chiều 11-12 - Ảnh: L.HIỀN

Bà Phương Thị Thanh (53 tuổi, dân tộc Nùng, quê Cao Bằng) là cử nhân luật, cao cấp chính trị. 

Trước khi được bầu làm chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn, bà Thanh từng là cán bộ Tỉnh đoàn Cao Bằng, rồi Bắc Kạn và làm tới bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn (1995 - 2007), phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, rồi bí thư Huyện ủy Ngân Sơn. Từ năm 2014 bà làm phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và giữ chức phó chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn.

'Nàng công chúa ngủ quên ở Bắc Kạn': mỏ vàng du lịch ít khách nhất cả nước

TTO - Chỉ cách Hà Nội hơn 200km, có hồ Ba Bể là di tích quốc gia đặc biệt, rất giàu có về văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, Bắc Kạn lại là một trong những tỉnh đón ít khách du lịch nhất cả nước.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên