14/06/2021 10:53 GMT+7

Bắc Giang sẽ đón 16.000 công nhân làm việc lại dù số ca COVID-19 sắp chạm mốc 4.000

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Tỉnh Bắc Giang đang thực hiện nhiều giải pháp như đưa công nhân về quê để giãn mật độ lao động, cho phép doanh nghiệp sản xuất trở lại, tăng cường xét nghiệm COVID-19 để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Bắc Giang sẽ đón 16.000 công nhân làm việc lại dù số ca COVID-19 sắp chạm mốc 4.000 - Ảnh 1.

Bắc Giang tăng cường xét nghiệm COVID-19 để nhiều doanh nghiệp quay trở lại sản xuất - Ảnh: ĐẶNG LỢI

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang, tổ công tác liên ngành đã thẩm định và chấp thuận cho 111 doanh nghiệp với hơn 16.000 lao động dự kiến được phép hoạt động trở lại khi đảm bảo phòng, chống COVID-19.

Sắp tới, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, xác nhận cho trên 6.000 lao động đủ điều kiện quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

Tỉnh Bắc Giang phấn đấu đưa 30.000 công nhân trở về quê theo kế hoạch để giãn mật độ người tập trung. Hết ngày 13-6, có 4 tỉnh đã đón gần 2.000 công dân từ tỉnh Bắc Giang về địa phương với phương châm "chỉ bàn giao những trường hợp đã có xét nghiệm cho kết quả âm tính đảm bảo an toàn". 

Đến 19h ngày 13-6, Bắc Giang phát sinh thêm 129 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số trường hợp F0 lên 3.996 ca. Số F2 là hơn 93.000 trường hợp. Dự báo trong những ngày tới sẽ tiếp tục phát sinh các ca nhiễm mới trong nhóm công nhân (là F1) ở các khu cách ly tập trung, khu vực đã phong tỏa và chủ yếu là ở "tâm dịch" huyện Việt Yên.

Lực lượng y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân, người dân trong các khu vực bị phong tỏa, khu cách ly tập trung có nguy cơ cao. Đến nay, tổng cộng hơn 1,1 triệu mẫu xét nghiệm cho công nhân lao động đã được lấy và xét nghiệm tầm soát cộng đồng hơn 470.000 mẫu. 

Để hạn chế lây nhiễm chéo, tỉnh Bắc Giang khẩn trương giãn cách mật độ công nhân tại các khu vực phong tỏa như thôn Tam Tầng, Quang Biểu, Trung Đồng... (huyện Việt Yên) với khoảng 2.500 người.

Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo thắt chặt quản lý tại khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa và cách ly y tế tại nhà (đặc biệt là F2, F1 sau thời gian cách ly tập trung và các F0 khỏi bệnh về quản lý tại gia đình), nhất là khi khu cách ly tập trung Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Lục Ngạn phát sinh 29 trường hợp F0 chỉ trong 2 ngày 10-6 và 12-6 khiến lãnh đạo huyện Lục Ngạn bị phê bình. 

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang còn cách ly y tế 144 thôn, tổ dân phố; giãn cách xã hội 34 xã, phường, thị trấn, 42 thôn, tổ dân phố; cách ly xã hội 3 huyện; giãn cách xã hội 5 huyện.

Phê bình chủ tịch huyện Lục Ngạn vì 29 ca COVID-19 lây chéo trong khu cách ly Phê bình chủ tịch huyện Lục Ngạn vì 29 ca COVID-19 lây chéo trong khu cách ly

TTO - Sáng 13-6, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết ông vừa ký văn bản phê bình lãnh đạo huyện Lục Ngạn về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên