09/04/2019 20:08 GMT+7

Ba trận toàn thắng, tuyển nữ VN giành vé vòng loại thứ 3 Olympic 2020

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều 9-4, đội tuyển bóng đá nữ VN đã thắng Jordan 2-0 ở lượt cuối bảng B vòng loại thứ hai Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Uzbekistan, qua đó giành vé vào vòng loại thứ 3.

Ba trận toàn thắng, tuyển nữ VN giành vé vòng loại thứ 3 Olympic 2020 - Ảnh 1.

Huỳnh Như (9) ăn mừng bàn thắng - Ảnh: AFC

Chỉ cần một trận hòa là thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ giành vé vào vòng loại thứ 3 mà không cần quan tâm đến kết quả trận Uzbekistan - Hong Kong. 

Tuy nhiên, đội tuyển nữ VN không vào trận với tư tưởng hòa mà chơi tấn công ngay từ đầu trước đối thủ không được đánh giá cao như Jordan.

Suốt trong hiệp một, bóng hầu như chỉ lăn ở phần sân Jordan. Chỉ trong vòng có 10 phút đầu tiên, các chân sút nữ VN đã có 3 pha dứt điểm nguy hiểm. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm chệch cột của Tuyết Dung trong pha đối mặt với thủ môn Jordan ở phút thứ 10.

Những phút sau đó, các chân sút nữ VN thi nhau bắn phá khung thành của Jordan. Trong đó, tiền đạo Huỳnh Như có pha dứt điểm chạm xà ngang ở phút 27 và sút chệch cột dọc ở phút 40. Tính cả 45 phút của hiệp một, Huỳnh Như đã bỏ lỡ không dưới 5 cơ hội ghi bàn.

Thế trận một chiều tiếp tục diễn ra trong hiệp hai, khi đội tuyển nữ VN nắm quyền kiểm soát bóng 58%. Mải mê tấn công, đội tuyển nữ VN suýt nữa thì thủng lưới ở phút 55 nếu như Phạm Thị Tươi không kịp thời lui về bọc lót cho trung vệ Chương Thị Kiều trong một pha phản công của Jordan.

Phải chờ đến phút 65, đội tuyển nữ VN mới có thể ghi bàn mở tỉ số nhờ công của Huỳnh Như. Hai phút sau đó, lại chính là Huỳnh Như ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Ở trận còn lại, chủ nhà Uzbekistan thắng Hong Kong 5-1 nhưng cũng không đủ để giành vé. Bởi dẫn đầu bảng B là đội tuyển nữ VN với ba trận toàn thắng và giành vé duy nhất của bảng. Uzbekistan xếp nhì với 6 điểm. Có cùng 1 điểm với Hong Kong, nhưng Jordan xếp thứ ba do hơn về hiệu số.

Vòng loại thứ 3 sẽ diễn ra vào đầu năm 2020. Đội tuyển nữ VN cùng hai đội dẫn đầu hai bảng A và C sẽ tranh tài cùng 5 đội vào thẳng là Úc, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Thái Lan. Theo đó, 8 đội sẽ bốc thăm chia làm hai bảng, thi đấu chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng loại cuối cùng. Tại đây, hai đội giành chiến thắng sẽ đại diện châu Á tranh tài tại Olympic 2020 cùng chủ nhà Nhật Bản.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên