29/07/2022 08:12 GMT+7

Bà Tô Thị Bích Châu làm bí thư Quận ủy quận 1

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Sáng 29-7, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động, phân công, chỉ định bà Tô Thị Bích Châu - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - giữ chức bí thư Quận ủy quận 1.

Bà Tô Thị Bích Châu làm bí thư Quận ủy quận 1 - Ảnh 1.

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho bà Tô Thị Bích Châu - Ảnh: THẢO LÊ

Tô Thị Bích Châu sinh ngày 1-6-1969, quê quán Bến Tre. Bà Châu có trình độ cử nhân ngành dược, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý công.

Trước khi làm chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, bà Châu từng là phó giám đốc Trung tâm Y tế quận 4, trưởng Phòng y tế quận 4, phó chủ tịch UBND quận 4, trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND TP khóa VIII, phó chủ tịch rồi chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.

Từ năm 2017 đến nay, bà Tô Thị Bích Châu là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Bà Tô Thị Bích Châu làm bí thư Quận ủy quận 1 - Ảnh 2.

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho bà Trần Kim Yến - Ảnh: THẢO LÊ

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động bà Trần Kim Yến - bí thư Quận ủy quận 1 - đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để hiệp thương làm chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM - đánh giá bà Tô Thị Bích Châu đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Là người đứng đầu của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, là đơn vị mũi nhọn trong chống dịch, bà Châu cùng hệ thống mặt trận đã phát huy được khối đại đoàn kết dân tộc, huy động được sức mạnh toàn dân cùng TP.HCM vượt qua dịch bệnh. 

Còn bà Trần Kim Yến là người đứng đầu ở “trận địa chống dịch” quận 1. Thời gian qua, bà Yến cùng quận 1 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phòng chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế. 

Người đứng đầu TP.HCM đề nghị bà Châu và bà Yến củng cố, hoàn thiện chương trình hành động để bám vào đó mà thực hiện. Ông tin tưởng hai nữ cán bộ phát huy được năng lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bà Tô Thị Bích Châu thăm các chiến sĩ tình nguyện TP.HCM tại Lào Bà Tô Thị Bích Châu thăm các chiến sĩ tình nguyện TP.HCM tại Lào

TTO - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM gửi gắm mong muốn mỗi chiến sĩ tình nguyện thành phố sau khi trở về sẽ truyền tải tình cảm của nhân dân Lào đến người dân Việt Nam.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên