06/04/2022 10:27 GMT+7

Ba Lan ký thỏa thuận mua 250 xe tăng của Mỹ

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ba Lan - quốc gia láng giềng của Ukraine - đã ký thỏa thuận mua 250 xe tăng của Mỹ trị giá 4,75 tỉ USD, nhằm củng cố năng lực quốc phòng.

Ba Lan ký thỏa thuận mua 250 xe tăng của Mỹ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak - Ảnh: WOJCIECH KROL

Theo Đài CNN, hai bên đã ký kết thỏa thuận tại thủ đô Warsaw của Ba Lan vào ngày 5-4 (giờ địa phương). Việc giao hàng dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.

Ba Lan là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và có biên giới chung với Ukraine ở phía đông.

Giới quan sát nhận định Ba Lan đang tăng cường năng lực quốc phòng sau khi Nga triển khai "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

Ba Lan sẽ mua phiên bản xe tăng mới nhất của Mỹ là M1A2 Abrams SEPv3. Các xe tăng này sẽ được chuyển đến Sư đoàn cơ giới hóa số 18 của quân đội Ba Lan, đóng gần biên giới với Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak cho biết quốc gia của ông quyết định mua xe tăng Mỹ nhằm phòng thủ trước nguy cơ bị tấn công trong tương lai.

"Chúng tôi nhận thức được những gì đang xảy ra bên ngoài biên giới phía đông của mình", ông Błaszczak nói.

Theo bộ trưởng quốc phòng Ba Lan, thỏa thuận với Mỹ cũng sẽ bao gồm thiết bị hỗ trợ bảo dưỡng và vận chuyển, cũng như các dịch vụ huấn luyện, hậu cần và đạn dược.

Ông Błaszczak đánh giá đây là sự trang bị "rất quan trọng cho lực lượng vũ trang Ba Lan".

Theo CNN, thỏa thuận lần đầu được thống nhất vào tháng 7 năm ngoái và là một trong những thỏa thuận mua vũ khí lớn nhất trong lịch sử Ba Lan.

Năm 2020, Ba Lan đã ký thỏa thuận mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất. 32 chiếc F-35 dự kiến ​​sẽ bắt đầu đến Ba Lan vào năm 2026.

Ba Lan cảnh báo lệnh trừng phạt Nga không hiệu quả vì đồng rúp… vẫn lên giá Ba Lan cảnh báo lệnh trừng phạt Nga không hiệu quả vì đồng rúp… vẫn lên giá

TTO - Tỉ giá đồng rúp đang quay trở lại thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự với Ukraine. Điều này có nghĩa là lệnh trừng phạt không gây ra hiệu quả như mong muốn, thủ tướng Ba Lan nói.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên