09/09/2021 05:13 GMT+7

Ba Lan chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của tuyển Anh

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 9-9, tiền vệ Damian Szymanski đã ghi bàn thắng quý giá ở phút 90+2, giúp Ba Lan cầm chân tuyển Anh 1-1 trên sân PGE Narodowy ở lượt trận thứ 6 bảng I, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Ba Lan chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của tuyển Anh - Ảnh 1.

Kane ăn mừng bàn mở tỉ số cho Anh - Ảnh: REUTERS

Trận đấu giữa Anh và Ba Lan tại Warsaw diễn ra chặt chẽ và có rất ít tình huống nguy hiểm được tạo ra.

Tuyển Anh cầm bóng nhiều hơn nhưng các học trò HLV Gareth Southgate chơi bế tắc và gặp nhiều khó khăn trước lối đá phòng ngự phản công của Ba Lan, nhất là trong 45 phút đầu.

Thậm chí, nếu tiền đạo Robert Lewandowski dứt điểm tốt hơn trong tình huống đối mặt với thủ môn Jordan Pickford ở phút 29, lưới của Anh đã rung lên và thầy trò HLV Southgate hoàn toàn có thể đối mặt với một thất bại.

Sang hiệp 2, Anh gia tăng sức ép và những cơ hội cũng đã đến với các cầu thủ đội khách nhiều hơn. Phút 61, cơ hội mở tỉ số đến với tuyển Anh sau pha dàn xếp đá phạt bên cánh trái. 

Luke Shaw treo bóng vào vòng cấm, trung vệ Harry Maguire bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa làm bó tay thủ môn Wojciech Szczesny. Nhưng may mắn đã không đứng về phía đội khách khi bóng lại tìm đúng cột dọc khung thành.

Tuy nhiên, với những pha hãm thành liên tục sau đó, tuyển Anh cũng đã có bàn thắng nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Harry Kane.

Ba Lan chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của tuyển Anh - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ Ba Lan sau khi gỡ hòa 1-1 - Ảnh: REUTERS

Phút 72, nhận bóng từ chân Kyle Walker trước vòng cấm, Harry Kane chỉnh bóng 2 nhịp rồi tung cú nã đại bác từ cự li khoảng 25m. Bóng đi căng rồi bay vào góc xa, đánh bại mọi nỗ lực của thủ môn Szczesny, đưa Anh vượt lên dẫn trước 1-0.

Không muốn trắng tay trước mặt các CĐV nhà, Ba Lan dồn đội hình lên tấn công trong những phút còn lại để tìm bàn thắng quân bình tỉ số và nỗ lực của các học trò HLV Paulo Sousa đã được đền đáp khi trận đấu bước vào những phút đá thêm giờ.

Phút 90+2, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Lewandowski có bóng trống trải, anh liền thực hiện quả tạt cho Damian Szymanski bật cao đánh đầu từ cự li 5m hạ gục thủ môn Pickford, quân bình tỉ số 1-1 và giành lại 1 điểm cho Ba Lan.

Hòa trận này, Anh không thể duy trì chuỗi trận toàn thắng từ đầu vòng loại nhưng thầy trò HLV Southgate vẫn giữ vững ngôi đầu bảng I với 16 điểm (6 trận), hơn Albania 4 điểm và hơn Ba Lan 5 điểm.

Tây Ban Nha, Ý, Đức dễ dàng bỏ túi 3 điểm

Ba Lan chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của tuyển Anh - Ảnh 3.

Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Kosovo - Ảnh: REUTERS

Tại bảng B, tuyển Tây Ban Nha đã dễ dàng đá bại Kosovo 2-0 trên sân khách để giữ vững ngôi đầu bảng với 13 điểm.

Trận này, Tây Ban Nha áp đảo từ đầu đến cuối và các học trò HLV Luis Enrique đã có hai bàn thắng nhờ công Pablo Fornals (phút 32) và Ferran Torres (phút 90).

Thắng trận này, Tây Ban Nha có trong tay 13 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Thụy Điển (thua Hy Lạp 1-2) 4 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ đến 2 trận.

Trong khi đó tại bảng C, nhà vô địch châu Âu - tuyển Ý cũng đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi đè bẹp đội cuối bảng Lithuania 5-0 trên sân nhà.

Trận này, Ý áp đảo hoàn toàn và các học trò HLV Roberto Mancini đã dễ dàng ghi 5 bàn vào lưới Lithuania nhờ công: Moise Kean (phút 11 và 29), Giacomo Raspadori (phút 24), Giovanni Di Lorenzo (phút 54) và tình huống đá phản lưới nhà của hậu vệ Edgaras Utkus ở phút 14.

Thắng trận này, Ý xây chắc ngôi đầu bảng C với 14 điểm (6 trận), hơn đội xếp thứ hai Thụy Sĩ 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ 2 trận.

Tương tự Ý, tuyển Đức cũng có chiến thắng đậm tại bảng J khi đá bại Iceland 4-0 trên sân khách.

Các bàn thắng của tuyển Đức được ghi do công Serge Gnabry (phút 4), Antonio Ruediger (phút 24), Leroy Sane (phút 56) và Timo Werner (phút 89). Thắng trận này, Đức tiếp tục dẫn đầu bảng J với 15 điểm, hơn đội xếp thứ hai Armenia 4 điểm.

Lịch trực tiếp vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Ý, Tây Ban Nha, Đức, Anh, Bỉ ra sân Lịch trực tiếp vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Ý, Tây Ban Nha, Đức, Anh, Bỉ ra sân

TTO - Các đội bóng lớn như Ý, Tây Ban Nha, Đức, Anh, Bỉ... sẽ ra sân ở loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu rạng sáng 9-9.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên