06/07/2020 08:52 GMT+7

Ba hãng bay tăng chuyến đưa công dân Việt về nước

C.TRUNG
C.TRUNG

TTO - Đại diện các hãng bay cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để triển khai các chuyến bay "giải cứu" công dân Việt Nam từ các nước.

Ba hãng bay tăng chuyến đưa công dân Việt về nước - Ảnh 1.

Khoảng 16h40 ngày 5-7, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay số hiệu VN 672 đưa 309 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước - Ảnh: THÁI LŨY

Sau 4 tháng "mắc kẹt" tại Úc, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Luận (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã trở về Việt Nam trên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN772 vào ngày 3-7. Đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, anh Luận vui mừng khi quay trở về an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Úc đang bùng phát trở lại. 

"Vợ chồng tôi bị kẹt ở Úc hơn 4 tháng ròng rã. Sau 2 lần đăng ký chuyến bay giải cứu, ngày 3-7 mới được trở về Việt Nam theo diện hết hạn visa" - anh Luận nói và cho biết đang cách ly 14 ngày tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Theo các hành khách trở về trên các chuyến bay "giải cứu", giá vé máy bay Sydney - TP.HCM của Vietnam Airlines là 1.100 USD/hành khách, không cao hơn so với chuyến bay thường lệ.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sắp tới sẽ có khoảng 14.000 công dân Việt Nam ở nước ngoài là các trường hợp đặc biệt về nước. Đồng thời, cho phép và tạo điều kiện cho các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên gia... nhập cảnh và cách ly phù hợp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 5-7, đại diện Vietnam Airlines cho biết từ nay đến giữa tháng 8-2020, lịch bay "giải cứu" công dân ở các nước đã có kế hoạch, 3 hãng Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways sẽ thực hiện bay. Tuy nhiên, đối với các điểm đến không thường lệ, phần lớn các chuyến bay đưa công dân sẽ được Vietnam Airlines đảm nhận. 

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ thực hiện 32 đến 36 chuyến "giải cứu" công dân Việt từ các quốc gia trên thế giới như Cuba, Hoa Kỳ, Canada, Bờ Biển Ngà... Còn lại của Vietjet vận chuyển khách từ Myanmar, Indonesia, Philippines.

Với các chuyến bay xuất phát từ Việt Nam, tùy điểm đến hãng sẽ chở khách hoặc chở hàng. Ở một số nơi đi đến như châu Phi, thông thường sẽ không chở khách, hàng hóa chủ yếu là hàng cứu trợ...

Các hãng bay khẳng định luôn duy trì các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ đã được thực hiện trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay, hành khách được giám sát y tế và cách ly tập trung theo quy định.

Mua vé, liên hệ với sứ quán

Đại diện Vietnam Airlines cho biết các chuyến bay đưa công dân về nước sẽ tiếp tục được thực hiện căn cứ diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, nguyện vọng về nước của công dân và năng lực cách ly tại các địa phương.

Các hành khách bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, không có nơi cư trú sẽ được ưu tiên. Để mua được vé các chuyến bay trên, hành khách liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại để đăng ký.

Sân bay Cần Thơ tiếp tục đón 309 công dân từ Malaysia về nước Sân bay Cần Thơ tiếp tục đón 309 công dân từ Malaysia về nước

TTO - Khoảng 16h40 chiều nay 5-7, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay số hiệu VN 672 đưa công dân Việt Nam từ Malaysia về nước.

C.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên