10/01/2019 13:13 GMT+7

Asian Cup 2019 bị chê vì thiếu... khán giả

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Loạt trận đầu tiên của các bảng đấu ở Asian Cup 2019 đã khép lại với nhiều trận đấu hấp dẫn cùng những bất ngờ thú vị. Tuy nhiên, giải đấu đang phải nhận nhiều lời chê bai do có quá ít khán giả đến sân...

Asian Cup 2019 bị chê vì thiếu... khán giả - Ảnh 1.

Khán đài khá vắng vẻ trong trận tuyển Nhật thắng Turkmenistan 3-2 - Ảnh: AP

Theo báo điện tử Goal.com, ngoài trận khai mạc giữa UAE với Bahrain (hòa 1-1) trên sân Zayed Sports City thu hút 33.878 CĐV đến sân thì tất cả các trận đấu còn lại không có trận nào đạt đến con số 10.000. 

Thấp nhất chính là trận đấu giữa Trung Quốc với Kyrgyzstan trên sân Khalifa bin Zayed khi chỉ có 1.839 CĐV. Trận Việt Nam với Iraq thuộc dạng khá cũng chỉ có 4.779 CĐV. 

Trong đó ĐKVĐ Úc từng chơi ở World Cup 2018 với những trận đấu luôn có hơn 40.000 CĐV đến sân thì giờ đây trận thua Jordan 0-1 trên sân Hazza bin Zayed ngày 6-1 vừa qua chỉ có 4.934 CĐV mua vé vào sân. Có thể nói, việc khán đài trống vắng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ. 

Tiền vệ 24 tuổi Milos Degenek (Úc), cầu thủ từng đá cho CLB Red Star Belgrade ở các trận gặp Liverpool, PSG tại Champions League mùa này đã than phiền về việc khán đài vắng vẻ. 

Degenek nói với Hãng tin Reuters: "Asian Cup 2019 đã được tổ chức tốt từ sân đấu cho đến các khách sạn, chỉ có lực lượng CĐV đến sân là chưa thật sự náo nhiệt và sôi động". 

Đương kim vô địch Úc thua sốc Jordan ở trận ra quân Asian Cup 2019 Đương kim vô địch Úc thua sốc Jordan ở trận ra quân Asian Cup 2019

TTO - Các cầu thủ Jordan đã có trận ra quân hoàn hảo khi giành được chiến thắng 1-0 trước những nhà đương kim vô địch Úc trong khuôn khổ bảng B AFC Asian Cup 2019.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên