09/08/2022 11:27 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trong ngày 9-8, hướng ra biển nhưng sau đó vòng vào vịnh Bắc Bộ

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Theo nhận định của chuyên gia khí tượng thủy văn, nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trong ngày 9-8. Dự báo bão sẽ hướng ra biển đi theo hướng bắc đông bắc, rồi sau đó đổi dần hướng và đi vào vịnh Bắc Bộ.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trong ngày 9-8, hướng ra biển nhưng sau đó vòng vào vịnh Bắc Bộ - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển áp thấp nhiệt đới lúc 7h sáng 9-8 - Ảnh: NCHMF

Ông Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết như vậy tại cuộc họp giao ban ứng phó với áp thấp nhiệt đới do Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức sáng 9-8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h sáng 9-8, tâm áp thấp nhiệt đới đang ở trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc đông bắc, sau có khả năng đổi hướng bắc tây bắc.

Nhận định về diễn biến, ông Lâm cho biết nhiều khả năng trong hôm nay áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và đây là cơn bão số 2 trong năm 2022.

"Tổ chức áp thấp nhiệt đới chưa ổn định, nên vùng mây dông nằm ở khá xa về phía tây. Do đó, trong đêm 8, rạng sáng 9-8, ở khu vực miền Trung của Việt Nam có mưa to.

Sau khi ổn định tổ chức, áp thấp nhiệt đới/bão di chuyển lên phía bắc. Nhiều khả năng sẽ đi vào phía bắc đảo Hải Nam và phía nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Khi qua đảo thì bão có thể suy yếu về cường độ, nhưng sau khi vào vịnh Bắc Bộ thì cường độ có thể mạnh trở lại. Tuy nhiên, nhiều khả năng cơn này duy trì ở cấp 8, ít có khả năng cấp 9 và 10.

Do đó, từ ngày 10-8, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, sau khi tâm bão đi vào vịnh Bắc Bộ gió mạnh lên cấp 8, giật cấp 10.

Trên đất liền, trong hôm nay có mưa ở khu vực miền Trung. Sang ngày mai mưa giảm ở Trung Bộ và dịch chuyển ra Bắc Bộ. Cụ thể, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa từ chiều 10-8, từ tối 10 đến 11-8, mưa lan rộng ra toàn Bắc Bộ" - ông Lâm nhận định.

Theo báo cáo nhanh của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tính đến 7h ngày 9-8, đã hướng dẫn 52.108 tàu/229.262 người chủ động di chuyển phòng tránh áp thấp nhiệt đới.

Hiện còn 18 tàu/113 người ở vùng nguy hiểm (Đà Nẵng: 17 tàu/105 người; Bình Định: 1 tàu/8 người).

Ông Nguyễn Văn Tiến, phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, cho biết đường đi của áp thấp nhiệt đới rất phức tạp, khả năng mạnh lên thành bão trong ngày hôm nay. Cùng với đó, gió mùa Tây Nam rất mạnh. Do đó, đêm qua đã có 5 tàu cá bị hư hỏng, trong đó 2 tàu phá nước bị chìm. Hiện nay lực lượng cứu hộ cứu nạn đã cứu các người gặp nạn và đang dìu các tàu bị nạn vào bờ.

"Sáng nay, ban chỉ đạo đã có công điện gửi các bộ, ngành và địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Các địa phương cần đặc biệt lưu ý vấn đề kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Ban chỉ đạo đã giao cho Bộ đội biên phòng phối hợp với Tổng cục Thủy sản và Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn hướng dẫn cho các tàu thuyền hướng di chuyển an toàn nhất" - ông Tiến nói.

Thời tiết hôm nay 9-8: Áp thấp lòng vòng trên biển, Bắc Bộ mưa to, Nam Bộ mưa rào Thời tiết hôm nay 9-8: Áp thấp lòng vòng trên biển, Bắc Bộ mưa to, Nam Bộ mưa rào

TTO - Vùng áp thấp trên Biển Đông sau khi đổi hường nhiều lần vẫn đi lòng vòng tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và còn đổi hướng liên tục. Bắc Bộ hôm nay có mưa do ảnh hưởng rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên, Nam Bộ giảm mưa.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên