09/10/2022 21:05 GMT+7

Ảnh tri ân lính cứu hỏa tại tượng đài Công an nhân dân đoạt giải thi ảnh Hà Nội

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Bức ảnh đôi trẻ đứng trong mưa trước tượng đài Công an nhân dân vì dân phục vụ ở Hà Nội tưởng niệm 3 người lính cứu hỏa hy sinh hôm 1-8, khi đang chữa cháy quán karaoke, giành giải khuyến khích Cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 52.

Ảnh tri ân lính cứu hỏa tại tượng đài Công an nhân dân đoạt giải thi ảnh Hà Nội - Ảnh 1.

Bức ảnh có tên Tri ân của tác giả Đỗ Thị Tuyết Mai được trao giải khuyến khích

Cuộc thi do Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức, phát động từ tháng 8, thu hút gần 2.000 tác phẩm tham gia. Lễ trao giải và khai mạc triển lãm diễn ra ngày 9-10 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Bức ảnh có tên Tri ân của tác giả Đỗ Thị Tuyết Mai được trao giải khuyến khích ở hạng mục ảnh chủ đề Hà Nội niềm tin và khát vọng. Hội đồng giám khảo đánh giá cao bức ảnh ở ý nghĩa nói lên hình ảnh đẹp của người dân thủ đô trước sự hy sinh của lực lượng Công an nhân dân nói chung và cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng trong sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.

Ảnh tri ân lính cứu hỏa tại tượng đài Công an nhân dân đoạt giải thi ảnh Hà Nội - Ảnh 2.

Tác phẩm Màn trình diễn nhạc hội tại hồ Hoàn Kiếm của tác giả Trần Thu Hà cũng về cảnh sát được trao giải nhì

Giải nhì ở hạng mục này cũng trao cho một bức ảnh về lực lượng cảnh sát. Đó là tác phẩm Màn trình diễn nhạc hội tại hồ Hoàn Kiếm của tác giả Trần Thu Hà, chụp nét mặt tươi vui, rạng ngời của nữ chiến sĩ cảnh sát trong ngày khai mạc Nhạc hội cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 hồi tháng 7 vừa qua tại khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hội đồng giám khảo đánh giá cao ý nghĩa của bức ảnh ở khía cạnh góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa các quốc gia ASEAN, đồng thời đây cũng như một lời chào mừng du khách, bạn bè quốc tế đến với thủ đô.

Tác phẩm giải nhì thứ hai của hạng mục này là bức ảnh Hợp tác thành công của tác giả Trương Thế Cầu chụp tại một nhà máy.

Ảnh tri ân lính cứu hỏa tại tượng đài Công an nhân dân đoạt giải thi ảnh Hà Nội - Ảnh 3.

Tác phẩm Hồ Gươm, Hồng Hà của tác giả Kiều Thị Mai Phương giành giải nhất hạng mục ảnh về Hà Nội

Bức ảnh giành giải nhất hạng mục ảnh về Hà Nội là tác phẩm Hồ Gươm, Hồng Hà của tác giả Kiều Thị Mai Phương.

Hội đồng giám khảo đánh giá bức ảnh được chụp toàn cảnh từ trên cao, ôm trọn khu vực trung tâm, nơi có hồ Gươm trong màu nước xanh lục đặc trưng, phía xa là dòng sông Hồng đỏ màu phù sa, cho thấy diện mạo Hà Nội ngày một phát triển to đẹp hơn, nhưng vẫn giữ được giá trị lịch sử của thủ đô ngàn năm văn hiến.

Ban tổ chức còn trao các giải ba và giải khuyến khích khác.

Ảnh tri ân lính cứu hỏa tại tượng đài Công an nhân dân đoạt giải thi ảnh Hà Nội - Ảnh 4.

Tác phẩm Trên đỉnh linh thiêng của Hoàng Thị Bích Hiệp giành giải nhất hạng mục ảnh chủ đề Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc

Ở hạng mục ảnh chủ đề Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc, giải nhất cũng thuộc về một tay máy nữ - Hoàng Thị Bích Hiệp với tác phẩm Trên đỉnh linh thiêng chụp tượng Phật A Di Đà trên đỉnh Fansipan mùa tuyết.

Hai giải nhì được trao cho tác phẩm Những cây cầu trên sông Hàn - TP Đà Nẵng của tác giả Lê Việt Khánh và tác phẩm Ruộng bậc thang mùa lúa chín của Tạ Thị Kim Chinh.

Ngoài ra là các giải ba.

Ảnh tri ân lính cứu hỏa tại tượng đài Công an nhân dân đoạt giải thi ảnh Hà Nội - Ảnh 5.

Tác phẩm Những cây cầu trên sông Hàn - TP Đà Nẵng của tác giả Lê Việt Khánh giành giải nhì hạng mục ảnh chủ đề Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc

Nhìn chung các tác phẩm được giải lẫn tác phẩm trưng bày triển lãm đều theo lối ảnh cũ kỹ từ đề tài tới kỹ thuật. Các đề tài quanh quẩn ở chân dung, phong cảnh, làng nghề, lễ hội truyền thống… Một số bức ảnh được trao giải không khác mấy ảnh báo chí chụp sự kiện thông thường.

Tuy nhiên đây là kết quả không ngạc nhiên, khá tương đồng với truyền thống của cuộc thi này các năm trước, thậm chí cả các cuộc thi của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Cũng khó đòi hỏi nhiều sáng tạo hơn bởi tính chất các hội quần chúng tập hợp đông đảo người yêu thích nhiếp ảnh.

Cuộc thi lần này chứng kiến sự "trỗi dậy" của các tay máy nữ khi cả hai giải nhất đều thuộc về tác giả nữ, 2/4 giải nhì cũng thuộc về giới nữ và tác giả nữ còn đoạt nhiều giải khác tại cuộc thi này.

Cuộc thi ảnh Màu thời gian: Bất ngờ với các bức ảnh trong vòng chung kết Cuộc thi ảnh Màu thời gian: Bất ngờ với các bức ảnh trong vòng chung kết

TTO - Ngày 15-4, ban giám khảo hội thi sáng tác ảnh Tuổi Xanh lần thứ 15 có tên Màu thời gian đã chấm điểm các tác phẩm trong vòng chung kết.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên