22/12/2021 16:23 GMT+7

Anh mua thêm thuốc trị COVID-19, Pháp vật lộn với làn sóng dịch bệnh thứ 5

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 22-12, Anh đã ký hợp đồng mua thêm 4,25 triệu liệu trình thuốc kháng virus để giúp hệ thống y tế chống lại biến thể Omicron của COVID-19. Trong khi đó, Pháp dự kiến sẽ có 100.000 ca COVID-19 mỗi ngày.

Anh mua thêm thuốc trị COVID-19, Pháp vật lộn với làn sóng dịch bệnh thứ 5 - Ảnh 1.

Thuốc kháng virus Molnupiravir của Hãng dược Merck Sharp & Dohme - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Chính phủ Anh đã mua 1,75 triệu liệu trình thuốc Molnupiravir do Hãng dược Merck Sharp & Dohme (MSD) của Mỹ sản xuất. 

Hồi cuối tháng 11, Merck đã công bố kết quả nghiên cứu trên 1.400 bệnh nhân COVID-19 cho thấy thuốc Molnupiravir giúp giảm 30% nguy cơ nhập viện và tử vong.

Bên cạnh đó, Anh mua thêm 2,5 triệu liệu trình thuốc PF-07321332 của Hãng dược Pfizer.

Trong thông báo riêng cùng ngày, Pfizer cho biết họ sẽ chuyển tổng cộng 2,75 triệu liệu trình PF-07321332 cho Anh từ nay đến năm 2022.

Dựa trên đánh giá 1.200 bệnh nhân, hôm 14-12, Pfizer thông báo thuốc của họ giúp giảm đến 89% nguy cơ nhập viện, tử vong so với giả dược.

Khác với Molnupiravir, PF-07321332 thuộc nhóm thuốc ức chế protease (một loại enzyme). Loại thuốc này vốn được sử dụng để điều trị HIV, viêm gan C và các bệnh liên quan đến virus khác.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sky News, Thứ trưởng Y tế Anh Gillian Keegan cho biết đến nay đã có 129 người nhập viện và 14 người tử vong vì biến thể Omicron ở Anh. 

Bà Keegan cho rằng Chính phủ Anh sẽ không ngần ngại đưa ra thêm các biện pháp hạn chế mới nếu dữ liệu dịch bệnh cho thấy điều đó là cần thiết.

Hôm 21-12, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ không đưa ra các biện pháp hạn chế mới ở Anh trước Giáng sinh. Dù vậy, ông cũng lưu ý rằng tình hình vẫn vô cùng khó khăn và chính phủ có thể cần phải hành động sau đó.

Pháp đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ 5

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết số ca COVID-19 tại quốc gia của ông sẽ sớm tăng lên mức khoảng 100.000 ca/ngày, so với 70.000 ca/ngày ở thời điểm hiện tại. Ông Veran cảnh báo Omicron sẽ là biến thể chiếm ưu thế tại Pháp vào đầu tháng 1-2022.

Pháp đang đối mặt với đợt bùng dịch COVID-19 thứ 5.

Theo ông Veran, Chính phủ Pháp hiện chưa có kế hoạch cho các biện pháp giới hạn mới. Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ bất cứ khả năng nào.

Ông Veran cho biết các nhà chức trách hy vọng tỉ lệ tiêm chủng tăng lên sẽ giúp Pháp kiểm soát được dịch bệnh.

Trong ngày 21-12, Pháp đã ghi nhận thêm 210 trường hợp tử vong do COVID-19 tại các bệnh viện, nâng tổng số người chết của cả nước lên 94.913 người. Quốc gia này cũng ghi nhận thêm 72.832 ca nhiễm cùng ngày.

Áo tuyển nhân viên tìm phạt người chưa tiêm vắc xin COVID-19, lương hơn 3.000 USD/tháng Áo tuyển nhân viên tìm phạt người chưa tiêm vắc xin COVID-19, lương hơn 3.000 USD/tháng

TTO - Thành phố Linz ở Áo đang tuyển nhân viên làm nhiệm vụ áp các khoản tiền phạt đối với những người không muốn tiêm vắc xin COVID-19 ở khu vực này, với mức lương khởi điểm 3.126 USD/tháng.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên