20/12/2021 12:34 GMT+7

Anh ghi nhận số ca nhiễm Omicron trong ngày cao nhất

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Anh ghi nhận thêm 12.133 ca nhiễm biến thể Omicron trong ngày 19-12, cao nhất kể từ khi biến thể này xuất hiện. Số ca mắc Omicron của Anh trong ngày 19-12 đã tăng 21% so với một ngày trước đó.

Anh ghi nhận số ca nhiễm Omicron trong ngày cao nhất - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng tiêm vắc xin COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng tại thành phố London, Anh, vào ngày 15-12 - Ảnh: REUTERS

Theo tờ Independent (Anh), tổng số ca nhiễm Omicron của Anh hiện là 37.101. Hôm 18-12, quốc gia này đã ghi nhận 10.059 trường hợp nhiễm biến thể Omicron.

Số liệu mới nhất được công bố sau khi Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid thông báo chính phủ nước này không loại trừ kế hoạch phong tỏa hậu Giáng sinh.

Ngày 19-12, ông Javid nói các bộ trưởng đang bàn bạc về số liệu dịch bệnh mới nhất “gần như theo từng giờ”.

Ông cam kết các quan chức sẽ lắng nghe lời khuyên từ giới chuyên gia, đồng thời cân bằng các ảnh hưởng của những biện pháp giới hạn đối với hoạt động kinh doanh và giáo dục.

“Chúng tôi đang theo dõi tình hình, mọi thứ diễn biến rất nhanh. Tôi không nghĩ chúng ta có bất cứ đảm bảo nào trong đại dịch này. Hiện tại, chúng tôi chỉ cố gắng nắm bắt tất cả mọi thứ”, ông Javid nói.

Bộ trưởng y tế Anh cũng cho biết chính phủ tin rằng khoảng 60% số ca COVID-19 mới tại Anh đều là biến thể Omicron.

Cập nhật trên trang chính thức, Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) thông báo đã ghi nhận 82.886 ca mắc COVID-19 trong ngày 19-12.

Theo Hãng tin Reuters, so với tuần trước, số ca COVID-19 mới tại Anh đã tăng 51,9% trong vòng bảy ngày tính đến ngày 19-12.

Thống kê chính thức cho thấy hơn 89% dân số từ 12 tuổi trở lên tại Anh đã tiêm 1 mũi vắc xin trong khi tỉ lệ tiêm đủ liều là 81%. Hơn 48% dân số nước này đã tiêm mũi tăng cường.

COVID-19 thế giới ngày 20-12: Ca bệnh mới của Anh lần thứ tư vượt hơn 80.000 ca/ngày COVID-19 thế giới ngày 20-12: Ca bệnh mới của Anh lần thứ tư vượt hơn 80.000 ca/ngày

TTO - Các nước siết chặt phòng dịch với hy vọng hạn chế làn sóng lây nhiễm đang lan nhanh trên toàn cầu do biến thể Omicron. Các nước châu Âu có thể đón Giáng sinh với các biện pháp tái hạn chế, phong tỏa.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên