25/07/2023 19:23 GMT+7

Gia đình có 6 người được cứu trong đám cháy viết thư cảm ơn cảnh sát

Sau khi bình phục, chủ nhà viết thư cảm ơn anh cảnh sát cùng bà con xóm giềng đã không quản ngại nguy hiểm lao vào lửa cứu 6 người trong gia đình mình.

"Anh cảnh sát" lao vào lửa cứu 6 người ở Hà Nam, chủ nhà viết thư cảm ơn - Ảnh: LAN ANH

Cảnh sát lao vào lửa cứu 6 người ở Hà Nam, chủ nhà viết thư cảm ơn - Ảnh: LAN ANH

Nhà cháy lúc rạng sáng, bên trong có 6 người, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy không quản ngại nguy hiểm lao vào lửa cứu thoát, ngày 25-7, anh Lã Vạn Phúc (Hà Nam) đã viết thư cảm ơn các chiến sĩ không quản ngại nguy hiểm cứu sống cả gia đình mình.

Nội dung thư: "Khoảng 3h30 ngày 24-7, tại gia đình tôi ở số nhà 20 đường Châu Cầu, phường Lương Khánh Thiện đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Trong đêm tối vắng vẻ, ngọn lửa lan nhanh bao trùm toàn bộ mặt trước ngôi nhà, đến khi tôi phát hiện thì đã không có lối ra.

Gia đình tôi có 6 người gồm mẹ già hơn 80 tuổi, 3 con nhỏ và vợ chồng tôi phải chạy lên gác 2 phía sau nhà kêu cứu... Mặc dù đêm khuya, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trong ca trực đã triển khai lực lượng cứu chữa".

"Các anh đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm cùng bà con dân phố tổ 5, phường Lương Khánh Thiện lao vào đám lửa để đưa cả nhà tôi thoát ra ngoài đi cấp cứu, đồng thời đã thăm hỏi, động viên gia đình.

Hình ảnh của các anh phòng cháy chữa cháy đã để lại trong tâm trí tôi về chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ. Gia đình chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn tới các ngành, các cấp và bà con hàng xóm láng giềng...".

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam thăm hỏi thượng sĩ Nguyễn Văn Sỹ bị thương trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn đưa các nạn nhân ra ngoài - Ảnh: LAN ANH

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam thăm hỏi thượng sĩ Nguyễn Văn Sỹ bị thương trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn đưa các nạn nhân ra ngoài - Ảnh: LAN ANH

Theo Công an tỉnh Hà Nam, ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, đơn vị đã khẩn trương điều 3 xe cứu hỏa và 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Ngôi nhà bị cháy gồm 2 tầng là nhà ở kết hợp cửa hàng bán ăn sáng. Cửa nhà, cổng bị khóa, người mắc kẹt bên trong không thoát được ra ngoài. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của giám đốc và phó giám đốc phụ trách, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã nhanh chóng tiếp cận, cứu người, dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Bằng sự mưu trí, dũng cảm, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã giải cứu thành công 6 người bị mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn. Trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu hộ các nạn nhân, thượng sĩ Nguyễn Văn Sỹ (cán bộ Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Nam) đã bị thương.

Cháy nhà trong đêm, 3 người chếtCháy nhà trong đêm, 3 người chết

Vụ cháy nhà xảy ra trong đêm 22-6 tại Bắc Giang làm một người đàn ông, con gái và cháu thiệt mạng, nhiều tài sản giá trị bị thiêu rụi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên