05/02/2020 14:08 GMT+7

An Giang: Một Việt kiều âm tính với corona, cách ly 24 người Trung Quốc

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Một Việt kiều Mỹ sau thời gian nhập viện nghi ngờ nhiễm virus corona nên bị cách ly theo dõi đến nay đã có kết quả âm tính. Tỉnh An Giang cũng cách ly 24 lao động, quản lý người Trung Quốc cho làm việc từ xa theo quy định.

An Giang: Một Việt kiều âm tính với corona, cách ly 24 người Trung Quốc - Ảnh 1.

Các ngành chức năng An Giang đang cách ly 24 người lao động, quản lý người Trung Quốc của 2 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Bình Hòa và cho làm việc từ xa - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 5-2, ông Từ Quốc Tuấn - giám đốc Sở Y tế An Giang - cho biết Viện Pasteur TP.HCM vừa trả lời kết quả một trường hợp ở An Giang âm tính với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Đó là ông H.V.L, 71 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới, An Giang. Ông L., là Việt kiều Mỹ, đi chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam có quá cảnh tại sân bay Thượng Hải, Trung Quốc khoảng 3 giờ vào ngày 20-1. Đến Việt Nam bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM). Sau đó, ông đi ôtô của gia đình đến tạm trú tại khách sạn ở TP Rạch Giá, Kiên Giang 3 ngày và trở lại cư trú tại xã Hòa An.

Sau đó, ông chạy thận tại bệnh viện 3 lần. Đến sáng 3-2, đến hẹn chạy thận theo chu kỳ, ông có triệu chứng khó thở, sốt nhẹ, ho nhiều, hình ảnh X-quang phổi có biểu hiện viêm phổi nên được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang. "Ông này chỉ bị viêm phổi, kết quả đã âm tính với corona. Hiện ông L., đã hết sốt; các trường hợp tiếp xúc gần với ông đều có sức khỏe bình thường" - ông Tuấn nói.

An Giang: Một Việt kiều âm tính với corona, cách ly 24 người Trung Quốc - Ảnh 2.

Trạm kiểm dịch y tế đóng quân nhiều ngày qua ở cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để đo thân nhiệt toàn bộ hành khách nhập cảnh vào Việt Nam - Ảnh: BỬU ĐẤU

Hiện tại tỉnh An Giang đã và đang triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh do virus corona. Theo đó, tỉnh đã bố trí 2 máy đo thân nhiệt ở 2 cửa khẩu Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên và cửa khẩu Sông Tiền, thị xã Tân Châu để đo thân nhiệt các hành khách nhập cảnh vào 2 cửa khẩu này. Riêng các trường hợp người Trung Quốc vào làm việc tại Việt Nam sau tết đến nay đang được cách ly, không được tiếp xúc trực tiếp với công nhân ở các khu công nghiệp của tỉnh.

"Tôi đã cử đoàn công tác lên làm việc tại khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành để giải thích cho nhóm người Trung Quốc hiểu cách ly để phòng chống dịch bệnh. Sau 14 ngày (kể từ ngày vào Việt Nam) theo quy định của Chính phủ và Bộ Y tế mà những người này không có gì bất thường sẽ cho làm việc bình thường trở lại" - ông Tuấn nói thêm.

An Giang: Một Việt kiều âm tính với corona, cách ly 24 người Trung Quốc - Ảnh 3.

Ông Từ Quốc Tuấn - giám đốc Sở Y tế - phát biểu tại buổi họp khẩn với các ngành về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona gây ra vào chiều 3-2 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Còn ông Châu Văn Ly - giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội An Giang - cho biết Khu công nghiệp Bình Hòa hiện có 24 lao động, quản lý người Trung Quốc đến làm việc tại An Giang từ ngày 31-1 đến nay. "Những người này hiện tại chưa có biểu hiện gì bất thường. Chúng tôi đã yêu cầu những người này làm việc tại phòng riêng, không tiếp xúc với công nhân" - ông Ly nói.

TP.HCM rà soát những điểm tới lui của Việt kiều nhiễm virus corona TP.HCM rà soát những điểm tới lui của Việt kiều nhiễm virus corona

TTO - Ngoài 7 nhân viên khách sạn, 8 khách đang lưu trú, còn có 25 khách khác lưu trú cùng thời điểm với bệnh nhân Việt kiều nhưng đã trả phòng và rời đi trước khi ca nhiễm virus corona được phát hiện.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên