20/06/2021 20:17 GMT+7

An Giang khoanh vùng bán kính 300m sau khi chủ ghe cá mắc COVID-19

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Sau khi chủ ghe cá là F1 của BN12642 dương tính COVID-19, chính quyền huyện An Phú, An Giang đã cho khoanh vùng bán kính 300m xung quanh nhà ông G., đồng thời truy vết 9 trường hợp F1 mới liên quan đến ông G.

An Giang khoanh vùng bán kính 300m sau khi chủ ghe cá mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Khu vực phong tỏa bán kính 300m xung quanh nhà ông P.V.G. từ F1 trở thành người nhiễm COVID-19 - Ảnh: THANH THÚY

Chiều 20-6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện An Phú cho biết sau khi ông P.V.G. (33 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú, F1 của BN12642) được Bộ Y tế công bố là BN13059 trưa 20-6, các ngành chức năng đã truy vết có 16 trường hợp là F1 liên quan đến ông G. 

Trong đó, có 7 trường hợp F1 trùng với F1 của BN12642 nên còn lại 9 trường hợp F1 mới đã được đưa đi cách ly tập trung.

"Hiện nay, chính quyền huyện An Phú đã khoanh vùng bán kính 300m xung quanh nhà BN13059 để kiểm soát người ra vào khu vực này. Đến nay, có 40 trường hợp là F2 liên quan đến BN13059 được cách ly tại nhà", một lãnh đạo huyện An Phú nói.

An Giang khoanh vùng bán kính 300m sau khi chủ ghe cá mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Phước - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - phát biểu tại buổi làm việc chiều 20-6 - Ảnh: THANH THÚY

Ông Lê Văn Phước - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh An Giang đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện An Phú xung quanh công tác truy vết các trường hợp F1, F2 và F3 liên quan đến 2 bệnh nhân dương tính COVID-19, cũng như việc khoanh vùng khu vực nhà ông G. để điều tra xử lý.

"Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm các F1 liên quan đến ông G. nhưng chưa có kết quả. Còn 16 trường hợp F1 của BN12642 đã có kết quả âm tính COVID-19 lần 1", ông Phước nói.

Lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú cho biết ngày 17-6, BN12642 là người lái ghe cá cho ông G. tại khu vực chợ cũ xã Khánh An, huyện An Phú (gần tổ phòng chống dịch số 9, Đồn biên phòng Long Bình) để thực hiện đổi người lái ghe sang Campuchia.

An Giang khoanh vùng bán kính 300m sau khi chủ ghe cá mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Khu vực nhà ông G. đã bị phong tỏa - Ảnh: THANH THÚY

Sau khi các thương lái đã lấy xong hết cá trong ghe, BN12642 cho ghe về lại phía Việt Nam và đến Đồn biên phòng Long Bình để được phun thuốc khử khuẩn. Sau đó, BN12642 đi thuyền về hướng Campuchia, còn ông G. cho người điều khiển ghe trên dòng sông Bình Di hướng về xã Phú Hữu.

"Do ghe di chuyển trên dòng sông chung của Việt Nam - Campuchia nên BN12642 đã dùng thuyền bơi ra giữa sông rồi bám vào ghe cá ông G. trốn về. Khi về đến Việt Nam, BN12642 mượn xe máy của ông G. chạy về nhà bà Đ. gặp vợ, con thì bị lực lượng chức năng phát hiện", một lãnh đạo Đồn biên phòng Long Bình nói.

Thêm 3 ca nghi nhiễm COVID-19, trong đó có chủ ghe cá liên quan đến BN12642 Thêm 3 ca nghi nhiễm COVID-19, trong đó có chủ ghe cá liên quan đến BN12642

TTO - Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cho biết có 3 ca nghi nhiễm COVID-19, là 2 ca nhập cảnh trái phép và 1 ca tiếp xúc gần với bệnh nhân BN12642. Có 14 F1 liên quan BN12642 đã có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 lần 1.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên