12/10/2021 15:47 GMT+7

An Giang chỉ mới chi hỗ trợ 20% lao động tự do, lý do chậm là vì 'giãn cách'

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 12-10, ông Châu Văn Ly - giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh An Giang - cho biết đến nay, An Giang đã chi hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 đạt 20% so với kế hoạch 150.000 người được UBND tỉnh duyệt.

An Giang chỉ mới chi hỗ trợ 20% lao động tự do, lý do chậm là vì giãn cách - Ảnh 1.

Cán bộ xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên chi tiền hỗ trợ lao động tự do

Theo ông Ly, các địa phương đang khẩn trương chi hỗ trợ người lao động. Huyện Phú Tân đã chi xong trên 10.000 người. Huyện Châu Phú đã chi được 50%. TP Long Xuyên và huyện Tịnh Biên bắt đầu chi từ ngày 9-10. Riêng huyện Châu Thành, Chợ Mới, An Phú, Tân Châu đã cân đối ngân sách xong để chuẩn bị chi hỗ trợ. Mỗi người sẽ nhận được 1,5 triệu đồng.

"Sở đã có văn bản đôn đốc, các địa phương sẽ nỗ lực chi số tiền hỗ trợ trong tuần này cho bà con. Lý do chi chậm là do thực hiện giãn cách, cán bộ và người dân chưa được tiếp cận hồ sơ, thủ tục thôi", ông Ly nói.

An Giang có 238.000 lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. UBND tỉnh đã ký quyết định phê duyệt hỗ trợ 150.000 người, còn hơn 23.000 người đang trình phê duyệt tiếp tục. Số này đang được lập danh sách (do một số xã, ấp trong vùng phong tỏa, vùng thực hiện chỉ thị 16) nên chưa tiếp cận được.

"Riêng thị xã Tân châu, Chợ Mới phải chi một lúc trên 20 tỉ đồng. Còn huyện Tri Tôn khó khăn vậy phải chi trên 15 tỉ đồng. Nếu chi hết cho 238.000 người là hơn 350 tỉ", ông Ly nói thêm.

Còn lãnh đạo Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp cho hay, đến nay tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ trên 115.000 người lao động tự do, với tổng số tiền trên 172,5 tỉ đồng. Người lao động ngừng việc là 246 người, được hỗ trợ tổng số tiền trên 303 triệu đồng. Còn số hộ kinh doanh được hỗ trợ là 8.555 hộ, tổng số tiền trên 25,3 tỉ đồng.

Cần Thơ: Chậm chi hỗ trợ cho người lao động tự do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 Cần Thơ: Chậm chi hỗ trợ cho người lao động tự do bị ảnh hưởng dịch COVID-19

TTO - Đã hơn 3 tháng TP Cần Thơ áp dụng các biện pháp giãn cách, phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Nhiều người dân, đặc biệt là người lao động tự do, buôn bán hàng rong… rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên