22/06/2021 14:01 GMT+7

Ấn Độ tiêm 7,8 triệu liều vắc xin trong một ngày

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Lần đầu tiên trong 3 tháng qua, số ca nhiễm mới ở Ấn Độ dưới mức 50.000. Số ca tử vong cũng thấp nhất trong vòng 68 ngày và là ngày thứ 5 liên tiếp dưới 2.000 ca. Số người đi tiêm vắc xin cũng tăng kỷ lục hôm 21-6.

Ấn Độ tiêm 7,8 triệu liều vắc xin trong một ngày - Ảnh 1.

Người dân tại một xã đảo thuộc bang Tây Bengal được nhân viên y tế tiêm vắc xin COVISHIELD (vắc xin AstraZeneca được sản xuất tại Ấn Độ) ngày 21-6. Ấn Độ đang đa dạng hóa chiến dịch tiêm chủng, áp dụng cả cách "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tiêm vắc xin - Ảnh: REUTERS

Trong thông báo ngày 22-6, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận hơn 42.600 ca mắc COVID-19, 1.167 ca tử vong và hơn 81.800 trường hợp hồi phục.

Theo Đài CNBC TV18 chuyên về Ấn Độ, đây là số ca mắc mới và tử vong mới thấp nhất trong nhiều tháng qua ở Ấn Độ.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 91 ngày qua số ca nhiễm mới thấp hơn 50.000 ca/ngày. Đây cũng là ngày thứ 5 liên tiếp số ca tử vong dưới 2.000 ca/ngày và là mức thấp nhất trong vòng 68 ngày qua, theo CNBC TV18.

Ấn Độ đã xét nghiệm được hơn 1,6 triệu trường hợp trong ngày 21-6, với tỉ lệ dương tính là 2,56%, mức thấp nhất trong vòng 104 ngày qua.

Những con số tích cực trên đang làm dấy lên hi vọng Ấn Độ sẽ vượt qua COVID-19 sau thời gian vật lộn với đại dịch.

Theo Hãng tin Reuters, người dân Ấn Độ đã bắt đầu chú ý tới sức khỏe nhiều hơn sau đợt dịch vừa qua. Chiến dịch tiêm vắc xin của Ấn Độ ghi nhận con số kỷ lục 7,8 triệu liều được tiêm trong ngày 21-6 - mức cao nhất trong ngày kể từ ngày 1-5.

"Số lượng liều được tiêm kỷ lục là một tín hiệu đáng mừng. Vắc xin vẫn là vũ khí mạnh nhất của chúng ta trong cuộc chiến với COVID-19. Làm tốt lắm, Ấn Độ" - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tán dương trên Twitter.

Chính quyền New Delhi đã triển khai tiêm vắc xin cho tất cả người trưởng thành dưới 45 tuổi từ ngày 1-5. Tuy nhiên, sự chần chừ của người dân và nguồn cung không ổn định khiến việc tiêm chủng rất chậm chạp hồi đầu chiến dịch.

Chính phủ liên bang sau đó thay đổi chiến lược, tuyên bố sẽ mua 75% vắc xin và phân phát cho các bang để họ có thể tiêm chủng miễn phí cho người dân.

Ấn Độ hiện đã tiêm được tổng cộng 280 triệu liều vắc xin và đặt mục tiêu sẽ tiêm chủng đầy đủ cho 1,1 tỉ người trước cuối năm nay (mỗi người tiêm 2 liều).

Làn sóng COVID-19 thứ hai bắt đầu bùng phát tại Ấn Độ vào tháng 3-2021 và lên tới đỉnh điểm vào cuối tháng 4 đầu tháng 5. Có thời điểm quốc gia này liên tục ghi nhận 300.000-400.000 ca nhiễm mỗi ngày, đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới hoặc ca tử vong trong một số thời điểm.

Do dịch bùng phát quá nhanh và lây lan rộng với nhiều ca bệnh nặng so với đợt trước, nhiều bệnh viện Ấn Độ đã bị quá tải vì thiếu giường bệnh, oxy và y bác sĩ. Một số quốc gia đã đề nghị được giúp đỡ Ấn Độ sản xuất vắc xin và viện trợ thiết bị y tế, trong đó có cả Trung Quốc và Mỹ.

Kịch bản đáng sợ: chủng Delta tiếp tục đột biến Kịch bản đáng sợ: chủng Delta tiếp tục đột biến

TTO - Số ca nhiễm biến chủng Delta đang gia tăng. Phải tiêm đầy đủ hai liều vắc xin ngừa COVID-19 mới đối phó được biến thể này.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên