24/09/2021 16:09 GMT+7

Ấn Độ phạt tội phạm cưỡng hiếp giặt quần áo cho 2.000 phụ nữ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Một thanh niên Ấn Độ bị buộc tội cưỡng hiếp bất thành được tại ngoại với điều kiện phải giặt quần áo cho khoảng 2.000 phụ nữ trong làng suốt 6 tháng.

Ấn Độ phạt tội phạm cưỡng hiếp giặt quần áo cho 2.000 phụ nữ - Ảnh 1.

Thanh niên Ấn Độ - bị buộc tội cưỡng hiếp bất thành - được tại ngoại chờ xét xử với điều kiện phải giặt giũ cho khoảng 2.000 phụ nữ trong làng - Ảnh: AFP

Theo phán quyết của tòa án địa phương, thanh niên Lalan Kumar (20 tuổi) sẽ phải tự bỏ tiền mua bột giặt và các vật dụng cần thiết khác để giặt đồ miễn phí cho khoảng 2.000 phụ nữ trong làng Majhor, bang Bihar.

Ngày 23-9, Hãng tin AFP dẫn lời ông Santosh Kumar Singh - cảnh sát quận Madhubani, bang Bihar - cho biết anh Kumar - sống bằng nghề giặt ủi - bị bắt hồi tháng 4 với cáo buộc cưỡng hiếp bất thành và một số cáo buộc khác.

"Tất cả phụ nữ trong làng đều rất vui trước quyết định của tòa án. Phán quyết mang tính lịch sử sẽ thúc đẩy sự tôn trọng phụ nữ và bảo vệ phẩm hạnh của họ", bà Nasima Khatoon - đứng đầu hội đồng làng Majhor - cho biết.

Hiện chưa rõ thời gian diễn ra phiên tòa tiếp theo xử anh Kumar.

Luật chống cưỡng hiếp tại Ấn Độ đã được sửa đổi sau một vụ cưỡng hiếp chấn động ở thủ đô New Delhi hồi năm 2012, song số tội phạm loại này vẫn còn cao. Năm 2020, Ấn Độ ghi nhận hơn 28.000 vụ cưỡng hiếp.

Từ lâu cảnh sát Ấn Độ đã bị chỉ trích không đủ mạnh tay để ngăn tội phạm bạo lực và không xử lý nghiêm các đối tượng tội phạm tấn công tình dục.

Ấn Độ treo cổ 4 tên cưỡng hiếp tập thể, giết chết cô gái trên xe buýt Ấn Độ treo cổ 4 tên cưỡng hiếp tập thể, giết chết cô gái trên xe buýt

TTO - Hôm nay (20-3), nhà chức trách Ấn Độ hành quyết bằng hình thức treo cổ 4 tội phạm gây ra vụ cưỡng hiếp tập thể và giết chết một cô gái trên xe buýt năm 2012.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên