17/05/2021 09:13 GMT+7

Ấn Độ: mắc mới giảm đáng kể nhưng tử vong vẫn cao

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Số ca mắc COVID-19 mới ở Ấn Độ trong ngày 16-5 là 282.860 ca nhưng vẫn có 4.092 người tử vong. Con số này nâng tổng số ca dương tính tại Ấn Độ tới nay là 24,6 triệu, trong đó 270.284 người chết.

Ấn Độ: mắc mới giảm đáng kể nhưng tử vong vẫn cao - Ảnh 1.

Nỗi đau mất người thân do COVID-19 của một gia đình ở làng Giddenahalli, ngoại ô Bengaluru, Ấn Độ, ngày 13-5 - Ảnh: REUTERS

Những con số thống kê mới nhất cho thấy đợt bùng dịch COVID-19 thứ hai ở Ấn Độ có vẻ như đang giảm khi số ca mắc mới theo ngày giảm xuống dưới 300.000 ca.

So với tuần trước đó, số ca nhiễm mới của tuần vừa qua giảm đến 16%. Từ ngày 10 đến ngày 16-5, trung bình tổng số ca nhiễm mới của Ấn Độ ở mức thấp nhất trong vòng 3 tuần qua.

Theo báo Times of India ngày 16-5, đây là lần đầu tiên kể từ đợt bùng dịch thứ hai, số ca mắc COVID-19 mới trung bình hằng tuần, tính đến chủ nhật mỗi tuần, giảm xuống.

Dịch bệnh cũng đã giảm ở nhiều vùng của Ấn Độ. Tuy nhiên, trong tuần qua, số ca tử vong do COVID-19 chưa có dấu hiệu giảm.

Tổng số ca tử vong theo tuần vượt qua 28.000 người. Đây là số ca tử vong do COVID-19 theo tuần cao hơn mọi khu vực khác trên thế giới.

Liên quan đến dịch bệnh tại Ấn Độ, ngày 16-5, Công ty dược Bharat Biotech của Ấn Độ cho biết vắc xin Covaxin của hãng này có hiệu quả với các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, bao gồm biến thể B.1.617 được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ và biến thể B.1.1.7 phát hiện lần đầu tại Anh.

Nghiên cứu liên quan do Viện Virus quốc gia và Hội đồng nghiên cứu y khoa Ấn Độ thực hiện được công bố trên tạp chí Clinical Infectious Diseases. Bharat Biotech cho biết vắc xin Covaxin có thể chống lại tất cả các biến thể mới hiện nay.

Ấn Độ lần đầu xác nhận nhiều thi thể bị thả trên sông Hằng là bệnh nhân COVID-19 Ấn Độ lần đầu xác nhận nhiều thi thể bị thả trên sông Hằng là bệnh nhân COVID-19

TTO - Ấn Độ lần đầu tiên thừa nhận chính thức việc thi thể nhiều bệnh nhân COVID-19 bị thả xuống sông Hằng và cho biết sẽ cấp tiền để các gia đình nghèo hỏa táng, hoặc chôn cất các thi thể.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên