11/12/2019 17:06 GMT+7

Ăn chặn 1,1 tỉ đồng tiền dành cho trẻ em, nguyên giám đốc bị khởi tố

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Ông Lê Quang Sỹ, nguyên giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình, vừa bị khởi tố vì để ngoài sổ sách số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Ăn chặn 1,1 tỉ đồng tiền dành cho trẻ em, nguyên giám đốc bị khởi tố - Ảnh 1.

Quỹ Bảo trợ trẻ em nơi ông Sỹ từng làm giám đốc - Ảnh: H.S.

Ngày 10-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố bị can với Lê Quang Sỹ (61 tuổi, nguyên giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Sỹ cũng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian làm giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình, ông Sỹ đã không theo dõi, kiểm tra việc thu chi tại đơn vị; không sâu sát, thiếu kiểm tra đôn đốc giám sát công tác quản lý tài chính kế toán; không cùng thủ quỹ, kế toán kiểm kê quỹ tiền mặt để phát hiện thừa thiếu tiền tại quỹ; để cán bộ cấp dưới của đơn vị lợi dụng rút tiền từ ngân hàng không gửi tiết kiệm và không nhập quỹ; chi tiền nộp ngân hàng nhưng không nộp; thu tiền của các cơ quan, đơn vị ủng hộ nhưng không nhập quỹ để tăng nguồn thu mà sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Được biết trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (kế toán) và Hoàng Thị Hường (thủ quỹ) của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình về tội "tham ô tài sản".

Thủy và Hường cũng được xác định đã lợi dụng trách nhiệm được giao để làm giả hồ sơ, chứng từ, thanh toán khống nhằm chiếm đoạt tiền tỉ từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của Quỹ Bảo trợ trẻ em.  

Nguyên tổng giám đốc Công ty Xổ số Đồng Nai hầu tòa vì bị cáo buộc tham ô Nguyên tổng giám đốc Công ty Xổ số Đồng Nai hầu tòa vì bị cáo buộc tham ô

TTO - Sáng 10-10, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Văn Minh - nguyên tổng giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Đồng Nai - cùng 6 bị cáo khác trong vụ án hình sự xảy ra tại công ty này.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên