28/09/2023 22:46 GMT+7

'Âm vang miền duyên hải' mừng khai mạc Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ 2023

Tối 28-9, lễ mừng công ngư dân Cần Giờ và chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ 2023 với chủ đề 'Âm vang miền duyên hải' diễn ra tại công viên thị trấn Cần Thạnh.

Các nghệ sĩ tái hiện đời sống sinh hoạt của người dân Cần Giờ

Các nghệ sĩ tái hiện đời sống sinh hoạt của người dân Cần Giờ

Tham dự hai chương trình thuộc khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ 2023 có ông Trương Hòa Bình - nguyên phó thủ tướng thường trực Chính phủ, ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Trần Thế Thuận - giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM...

Giữ gìn nét văn hóa của người dân vùng biển

Lễ mừng công ngư dân Cần Giờ do Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM phối hợp cùng UBND huyện Cần Giờ thực hiện.

Sự kiện nhằm giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của địa phương, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó, chú trọng giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển; tạo điều kiện để bà con ngư dân báo công với tiền nhân về những kết quả sản xuất đạt được trong năm 2023 và học hỏi trao đổi kinh nghiệm về cách làm hay, mô hình mới để tổ chức hiệu quả trong thời gian tới.

Các tập thể và cá nhân được nêu gương và nhận giấy khen từ chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Các tập thể và cá nhân được nêu gương và nhận giấy khen từ chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Cụ thể, ban tổ chức đã khen thưởng 7 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và tôn tạo giữ gìn trùng tu lăng Ông Thủy Tướng. 

Ông Nguyễn Văn Hồng - chủ tịch UBND huyện Cần Giờ - phát biểu: "Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ đã trở thành tết biển, nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2013. Và năm 2023 là kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển, 10 năm được đưa vào danh sách văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm vui và niềm tự hào của người dân thành phố và nhân dân Cần Giờ".

Nhiều hoạt động tại Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ 2023

Tiếp nối lễ mừng công ngư dân Cần Giờ là chương trình nghệ thuật khai mạc. Với chủ đề "Âm vang miền duyên hải", sự kiện diễn ra với những tiết mục đặc sắc đến từ các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Quốc Đại, Vũ Hà, Thu Hằng...

Tại chương trình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức gửi lời chúc mừng bà con ngư dân Cần Giờ đã có một mùa nuôi trồng, đánh bắt bội thu.

Liên quan đến Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ 2023, ông Đức nói rằng: "Bên cạnh việc tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Rừng Sác, thực hiện các nghi thức cúng đại lễ, đưa thuyền thả hoa đăng trên biển, lễ Nghinh Ông, lễ hội mừng ngư dân Cần Giờ… còn có nhiều loại hình hoạt động khác như Tết Trung thu thiếu nhi, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể dục thể thao, khu ẩm thực, trò chơi dân gian mang đậm truyền thống làng nghề miền biển, phục vụ văn hóa tâm linh và nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của người dân và du khách".

Một số hình ảnh tại chương trình: 

Đông đảo người dân Cần Giờ đổ về công viên thị trấn Cần Thạnh để tham dự chương trình

Đông đảo người dân Cần Giờ đổ về công viên thị trấn Cần Thạnh để tham dự chương trình

Tiết mục múa bóng rỗi mừng Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ 2023

Tiết mục múa bóng rỗi mừng Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ 2023

Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ 2023 diễn ra từ ngày 28-9 đến 30-9-2023, với nhiều hoạt động mang đậm nét truyền thống dân gian và hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thương mại, du lịch…

Được bắt đầu từ năm 1913, lễ hội gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng cá Ông nhằm cầu nguyện sự bình an khi ra biển và ước mong một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời, lễ hội thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn", là dịp để ngư dân tưởng nhớ về những bậc tiền nhân đã có công đầu trong việc chế tạo ra những phương tiện đi biển, ngư cụ đánh bắt thủy hải sản để phục vụ cho ngư dân.

Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ: Tưng bừng đường phốLễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ: Tưng bừng đường phố

TTO - Trong hai ngày 30-9 và 1-10, Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ 2020 đã diễn ra nhiều hoạt động, chương trình văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, vui chơi giải trí lành mạnh, thu hút đông đảo người đến tham dự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên