17/05/2021 09:48 GMT+7

Ấm áp những suất quà đồng hành chống dịch

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Tiếp chương trình "Cùng biên giới chống dịch COVID-19", ngày 16-5, đại diện Tuổi Trẻ kết hợp Công ty TNHH Huy Long An và Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Long An trao quà đến cán bộ, chiến sĩ trực trên biên giới.

Ấm áp những suất quà đồng hành chống dịch - Ảnh 1.

Trao quà của bạn đọc Tuổi Trẻ trong chương trình "Cùng biên giới chống dịch COVID-19" cho các đơn vị liên quan tại biên giới xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An - Ảnh: S.LÂM

Tiếp nối chương trình "Cùng biên giới chống dịch COVID-19", ngày 16-5, đại diện Tuổi Trẻ kết hợp Công ty TNHH Huy Long An và Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Long An trao quà đến cán bộ, chiến sĩ trực trên đường biên giới.

Trong đợt đồng hành này, 400 suất thịt bò Úc (mỗi suất 0,5kg), 20 thùng chuối (mỗi thùng 13kg), 4.800 chai nước uống, 25.000 khẩu trang y tế, 250 phần cơm cháy chà bông, 500 chai xịt sát khuẩn (loại 100ml) và 54 chai nước chấm với tổng giá trị hơn 120 triệu đồng đã được gửi đến Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Long An để phân phát cho 10 đồn biên phòng đang quản lý 133km đường biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc địa bàn tỉnh Long An.

"Anh em gần như không ngủ"

Bên cạnh đó, 10 hộ dân thường xuyên sát cánh cùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây thuộc huyện Đức Huệ, Long An cũng nhận được phần quà của bạn đọc (mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng) tri ân tấm lòng của những người dân nơi tuyến đầu Tổ quốc luôn sát cánh, hỗ trợ tối đa công tác ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Đây là hành trình tiếp nối của những tấm lòng từ bạn đọc khắp cả nước đối với lực lượng canh giữ biên giới Tây Nam. Tính từ ngày phát động đến nay, chỉ trong vòng 10 ngày, Tuổi Trẻ đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ chân thành, thể hiện lòng mong muốn được chung tay ngăn chặn đại dịch.

Những ngày này, dịch bệnh từ phía nước bạn Campuchia vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Từ hơn một năm nay, những trạm, chốt, tổ canh giữ biên giới vẫn luôn phát huy "hơn 100% sức lực" để siết chặt tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, gây "thủng dịch" từ đường biên giới.

Với địa hình bằng phẳng, truyền thống giao lưu giữa Việt Nam và nước bạn Campuchia từ bao đời nay qua lại giao thương và hữu nghị thắm thiết vốn là điều tốt đẹp bây giờ lại trở thành nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng của lực lượng biên phòng và các đội quân hỗ trợ từ quân sự, công an, dân quân tự vệ và người dân nơi biên giới.

"Anh em gần như không ngủ, anh thấy đó, ngày thì nắng nóng, đêm thì lạnh, mà 1,5km này gần như chỗ nào cũng có thể qua lại" - trung tá Nguyễn Trọng Tình, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, nói.

Trưa nắng, những chiếc cọc và bạt được cuốn lại, chiến sĩ canh gác biên giới tạm nấp vào các gốc tràm gần đó để tránh nóng.

Đợt này, 4.800 chai nước được bạn đọc Tuổi Trẻ ủng hộ gửi đến bộ đội biên phòng Long An, nghe qua thì tưởng nhiều. Nhưng với 700 chiến sĩ đang ngày đêm canh gác để đảm bảo 133km đường biên "không ai lọt qua", số lượng nước đóng chai này chỉ đáp ứng được... 2 ngày.

Tiếp nối cho "cuộc chiến" dài lâu

Nước uống đóng chai mang theo đi tuần vẫn còn là một thứ khá "xa xỉ" đối với các chiến sĩ nơi biên giới. Như khi đoàn trao quà ghé vào chốt canh gác Cầu Đất tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, nguồn nước duy nhất để sinh hoạt mà chúng tôi thấy chỉ là một bình nước 200 lít đặt trên một xe ba gác nằm kề bên chốt.

"Đất nơi đây nhiễm phèn, nên ăn uống, giặt giũ thì anh em thay phiên nhau đi bộ vào các nhà dân xin nhờ họ giúp đỡ. Còn nước uống thì các tổ tuần tra phải đi ngược về đây sang ra các chai và chia nhau. Toàn là nước tự nấu" - thiếu tá Cao Xuân Hiền, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, chia sẻ. 

Khi nhận được can dung dịch sát khuẩn 10 lít do bạn đọc Tuổi Trẻ gửi đến tặng đồn, thiếu tá Hiền cười tếu táo: "Đủ mấy tháng yên tâm về nước rửa khuẩn rồi".

Hiện tại, những vật dụng cần thiết để bảo vệ sức khỏe như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, đèn pin... dành cho các chiến sĩ biên giới đã được trang bị khá đầy đủ, từ sự quan tâm của Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 nơi tuyến đầu và cả tấm lòng của bạn đọc khắp nơi ủng hộ. Nhưng cuộc chiến dài lâu chưa biết khi nào dừng lại này vẫn còn cần rất nhiều sự tiếp nối.

"400 suất thịt bò và 260 ký chuối chia ra cho 10 đồn thì anh em mỗi người cũng chỉ bồi dưỡng được một hai bữa. Chúng tôi chỉ hi vọng đó là tấm lòng chung tay, động viên để các chiến sĩ canh giữ biên cương biết đằng sau họ là cả cộng đồng" - ông Võ Quan Huy, chủ tịch Công ty TNHH Huy Long An, chia sẻ khi cùng Tuổi Trẻ đi trao quà đến các lực lượng biên giới.

Những người hậu phương như ông Huy thì "góp lòng" thông qua những món quà dinh dưỡng thực tế, nhưng những người đang sống ở biên giới thì góp sức bằng tất cả cuộc sống hằng ngày của họ. 

Nếu không được sự đồng lòng làm "tai, mắt", ủng hộ từ bữa "đi chợ thay", "nấu ăn giúp", hay thậm chí "cho ngủ nhờ" của bà con biên giới, hẳn lực lượng biên phòng không thể đảm bảo được công việc quản lý từng mét đất biên cương trong thời gian qua.

Tính từ lúc phát động vào ngày 5-5, đến nay chương trình "Cùng biên giới chống dịch COVID-19" đã gửi phần quà tương đương 100 triệu đồng đến Biên phòng An Giang, 100 triệu đến Biên phòng Kiên Giang, 120 triệu đến Biên phòng Long An và 410 triệu đến Biên phòng Tây Ninh.

Bạn đọc ủng hộ chương trình "Cùng biên giới chống dịch COVID-19" có thể ủng hộ kinh phí hoặc các sản phẩm thiết yếu (trang thiết bị y tế phòng chống dịch: khẩu trang, nước sát khuẩn; nhu yếu phẩm, thực phẩm...), trang thiết bị hỗ trợ tuần tra (chăn, màn; lều trại di động; đèn soi sáng...) cho chương trình.

Quà tặng, kinh phí ủng hộ chương trình, các công ty, đơn vị và bạn đọc có thể đóng góp trực tiếp tại phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - ĐT: 028.39973838) hoặc văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các khu vực.

Ngoài ra, có thể chuyển khoản vào tài khoản báo Tuổi Trẻ: 113000006100, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM. Nội dung chuyển tiền: "Cùng biên giới chống dịch COVID-19".

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ: tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM; tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM với Swift code BFTVVNVX007.

Bạn đọc Tuổi Trẻ tiếp dinh dưỡng cho lực lượng canh giữ biên giới Long An chống dịch COVID-19 Bạn đọc Tuổi Trẻ tiếp dinh dưỡng cho lực lượng canh giữ biên giới Long An chống dịch COVID-19

TTO - Tiếp nối chương trình “Cùng biên giới chống dịch COVID-19” của Tuổi Trẻ, ngày 16-5, nhiều phần quà với tổng giá trị hơn 120 triệu đồng đã được gửi đến các lực lượng canh giữ biên giới ở Long An.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên