06/04/2021 14:34 GMT+7

Ai sắp được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 miễn phí?

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã có văn bản thông báo với 63 tỉnh thành, đề nghị khẩn trương lập danh sách 10 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm và miễn phí vắc xin ngừa COVID-19, chuẩn bị triển khai tiêm ngừa rộng.

Ai sắp được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 miễn phí? - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin cho chiến sĩ biên phòng tỉnh Tây Ninh - Ảnh: TUẤN ANH

Theo thông báo của Bộ Y tế, để có cơ sở triển khai đợt tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tiếp theo, Bộ Y tế đề nghị 63 tỉnh thành thống kê đối tượng ưu tiên (diện tiêm miễn phí) theo nghị quyết 21 của Chính phủ, gửi về Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

Bộ Y tế cũng cho biết từ đầu tháng 3 đến nay bộ đã triển khai tiêm vắc xin đợt 1, với trên 53.000 người đã được tiêm cho đến nay. Hiện lô vắc xin kế tiếp đã về và sắp tới sẽ có 3 lô với số lượng xấp xỉ 5 triệu liều cũng sẽ về Việt Nam. 

Lô vắc xin đầu tiên đang tiêm chủng triển khai cho lực lượng tuyến đầu chống dịch (y bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, ban chỉ đạo chống dịch, tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng...). Kể từ lô vắc xin này, sẽ có 10 nhóm ưu tiên tiêm chủng, mở rộng ra hơn so với lô trước.

Cụ thể, 10 nhóm ưu tiên và miễn phí đợt này, bao gồm: 

1, Lực lượng tuyến đầu chống địch (người làm việc trong cơ sở y tế, người tham gia phòng chống dịch, quân đội và công an tham gia chống dịch);

2, Nhân viên, cán bộ ngoại giao Việt Nam được cử đi công tác nhiệm kỳ, cán bộ trực tiếp tham gia đón đoàn khách của Chính phủ, người Việt Nam ở nước ngoài về, đoàn ngoại giao và các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam;

3, Nhân viên, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; 

4, Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch, người cung cấp dịch vụ điện, nước;

5, Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở đào tạo, người làm việc tại cơ quan hành chính tiếp xúc nhiều người;

6, Người mắc bệnh mãn tính;

7, Người trên 65 tuổi;

8, Người sinh sống tại vùng có dịch;

9, Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;

10, Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi học tập, lao động ở nước ngoài.

Số lượng từng nhóm đối tượng được tiêm chủng được tổng hợp gửi về Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế trước ngày 15-4.

 

Đà Nẵng sẽ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 46.321 người, gồm những ai? Đà Nẵng sẽ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 46.321 người, gồm những ai?

TTO - Ngày 6-4, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2022.


LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên