04/06/2019 19:10 GMT+7

Ai 'rủ rê' tỉ phú Anh đến Đà Nẵng?

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Giữa tháng 5-2019, chiếc du thuyền bóng lộn trị giá 150 triệu USD của vị tỉ phú người Anh Joe Lewis, ông chủ đội bóng Tottenham Hotspur, cập cảng Tiên Sa trong sự choáng ngợp của cư dân Đà Nẵng. Ai đã 'rủ rê' vị tỉ phú này đến đây?

Đoàn công tác của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm và làm việc với tỉ phú Joe Lewis nhân dịp du thuyền ghé thăm Đà Nẵng ngày 14-5 vừa qua - VIDEO: TẤN LỰC

Sau khi tham quan thành phố, vị tỉ phú mở lời đề nghị với lãnh đạo Đà Nẵng được hợp tác xây dựng bến du thuyền trên sông Hàn.

Ít ai biết ông Joe quyết định đến Đà Nẵng xuất phát từ những lời rủ rê của người đàn ông ở TP.HCM có một tình yêu đặc biệt với Đà Nẵng. 

Người đàn ông đó là Huỳnh Văn Sơn, giám đốc Công ty cổ phần Ngôi sao biển Sài Gòn.

"Joe, đừng bỏ qua Đà Nẵng!"

Trong chuyến thăm đến Việt Nam tháng 5 vừa rồi, ông Joe không có ý định ghé qua Đà Nẵng. Những điểm đến được lên lịch trên khoang lái của du thuyền Aviva chỉ có TP HCM, Cần Thơ, Phú Quốc và Hạ Long.

Vị thuyền trưởng cao lớn người Rumani tên Septimiu Calin chỉ được thông báo phải đưa du thuyền ghé vào Đà Nẵng khi Joe đang dạo bước cùng ông Huỳnh Văn Sơn giữa chợ đêm Phú Quốc.

Ai rủ rê tỉ phú Anh đến Đà Nẵng? - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Văn Sơn cùng tỉ phú Joe Lewis vui vẻ dạo chơi ở cầu Vàng, Bà Nà - Ảnh: P.OANH

Ông Sơn quen biết và dần thân thiết với Joe từ lúc nhận lời hỗ trợ thủ tục bến bãi cho du thuyền Aviva vào các cảng Việt Nam. Nhâm nhi mấy món đồ biển trong cái mát mẻ của đảo ngọc buổi đêm, ông Sơn ghé tai ông bạn mới rủ rê:

"Này Joe, đã đến Việt Nam rồi thì đừng bỏ qua Đà Nẵng. Tuyệt lắm đấy!". Sực nhớ tới bức ảnh cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà đã nhìn thấy đâu đó trên Internet tròn một năm trước, Joe vui vẻ gật đầu.

Đúng như lời mời gọi của Sơn, Đà Nẵng hiện ra trong mắt ông Joe thật tuyệt vời.

"Từ lúc du thuyền tiến vào vịnh Đà Nẵng, tôi đã có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và phải thừa nhận rằng thành phố này thật trẻ trung và xinh đẹp" - Joe nói với đoàn công tác gồm lãnh đạo các sở ngành của TP Đà Nẵng do chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ dẫn đầu lúc lên thăm du thuyền.

Joe cũng bảo rằng sự đón tiếp nồng hậu của giới chức và người dân địa phương thực sự làm ông và cả đoàn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Đầu tư vào "bộ mặt" thành phố

Ai rủ rê tỉ phú Anh đến Đà Nẵng? - Ảnh 3.

Đoàn công tác của TP Đà Nẵng làm việc với tỉ phú Joe Lewis bàn về các nội dung hợp tác trên du thuyền Aviva - Ảnh: SEPTIMIU

Bản thân là một nhà đầu tư, ông Huỳnh Văn Sơn thừa hiểu rằng một nhà đầu tư lớn như Joe Lewis là cơ hội cho bất cứ thành phố nào muốn phát triển. Bởi vậy, việc rủ rê ông Joe đến thăm thú Đà Nẵng cũng không nằm ngoài mục đích khơi gợi ý nghĩ đầu tư của vị tỉ phú Anh vào thành phố này.

Quả nhiên, sau khi đã yêu cảnh mến người và nghiên cứu kỹ lợi thế Đà Nẵng, Joe viết thư gửi chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đề xuất hợp tác đầu tư bến du thuyền trên sông Hàn. Một đề nghị cực kỳ phù hợp với kế hoạch phát triển du lịch đường sông mà Đà Nẵng vừa công bố trước đó không lâu.

Hiện đề xuất này vẫn đang được chính quyền TP Đà Nẵng và nhóm công tác của Joe Lewis tiếp tục thảo luận.

Về phần mình, ông Sơn cũng đang ấp ủ vài kế hoạch cho Đà Nẵng. Sơn cho biết đã trình bày ý tưởng xây dựng phố đi bộ, chợ đêm trên tuyến đường Bạch Đằng nối dài và ý tưởng thực hiện công viên sách tại công viên APEC cho lãnh đạo thành phố.

Là đơn vị có kinh nghiệm phát triển điểm đến, ông Sơn kỳ vọng phố đi bộ, chợ đêm và công viên sách tại Đà Nẵng sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch cho thành phố.

Ai rủ rê tỉ phú Anh đến Đà Nẵng? - Ảnh 4.

Ông Huỳnh Văn Sơn tỏ ra khá thân thiết với ông bạn tỷ phú Joe Lewis - Ảnh: TẤN LỰC

Ông tiết lộ từ năm 2017 đã làm việc với TP xây dựng phương án tổ chức phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng. Theo phương án đưa ra, đây sẽ là một trong những chợ đêm lớn nhất Việt Nam với 450 gian hàng.

Hiện tại, tính đến hết tháng 5-2019 đã có hơn 1.200 hộ kinh doanh đăng ký tham gia chợ đêm. Ông cũng đề xuất thành phố xây dựng công viên sách như một công trình văn hóa, tạo thêm giá trị cho thành phố.

Ông Sơn bảo êkip của anh có nhiều kinh nghiệm xây dựng đường sách tại TP.HCM, Vũng Tàu. Hi vọng hai công trình này khi hoàn thành sẽ góp phần làm đẹp hơn diện mạo Đà Nẵng.

Cần xây dựng niềm tin cho nhà đầu tư

Nhận định về môi trường đầu tư, ông Huỳnh Văn Sơn cho rằng những năm qua Đà Nẵng trở thành điểm nóng phát triển, thu hút sự quan tâm rất lớn của giới đầu tư. Các yếu tố tự nhiên, cảnh quan và quy hoạch, hạ tầng của thành phố rất tốt.

Tuy nhiên, sau một số vụ việc xảy ra gần đây, giới đầu tư có chút tâm lý e dè khi xuống tay đầu tư các dự án lớn. Theo ông, chính quyền thành phố cần thể hiện cam kết mạnh mẽ và xây dựng niềm tin, giúp nhà đầu tư an tâm khi đầu tư vào đây.

Ông chủ đội Tottenham quan tâm đầu tư cảng du lịch tại Đà Nẵng Ông chủ đội Tottenham quan tâm đầu tư cảng du lịch tại Đà Nẵng

TTO - Tỉ phú Joe Lewis - ông chủ đội bóng Anh Tottenham - bày tỏ quan tâm hợp tác phát triển cùng TP Đà Nẵng trong lĩnh vực hàng hải và cảng du lịch.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên