01/07/2020 18:18 GMT+7

Ai Cập phát hiện mỏ vàng gần 2 tỉ đô trong sa mạc

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Bộ Dầu mỏ và các nguồn tài nguyên Ai Cập thông báo quốc gia này đã phát hiện một mỏ vàng khổng lồ ở sa mạc phía đông với trữ lượng khoảng 1 triệu ounce (hơn 35 tấn) và có tiềm năng khai thác lên tới 95%.

Ai Cập phát hiện mỏ vàng gần 2 tỉ đô trong sa mạc - Ảnh 1.

Lối vào một mỏ vàng ở Ai Cập - Ảnh: EGYPT TODAY

Báo Egypt Today ngày 30-6 dẫn lời Bộ trưởng Tarek el-Molla cho biết đây là một trong những khu mỏ có tiềm năng khai thác cao nhất, và nhờ đó sẽ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành khai mỏ lên 1 tỉ USD trong 10 năm tới.

Phát hiện quan trọng này là kết quả của sự hợp tác đầu tư và thăm dò giữa Công ty Tài nguyên khoáng sản Shalateen cùng nhiều doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác như Cơ quan Tài nguyên khoáng sản Ai Cập (EMRA), Tổ chức Sản phẩm dịch vụ quốc gia (NSPO), Ngân hàng Đầu tư quốc gia (NIB) và Công ty Tài nguyên khoáng sản Ai Cập.

Trên cơ sở đó, một liên doanh giữa Công ty Shalateen và EMRA sẽ được thành lập để cùng thực hiện thăm dò, đưa doanh nghiệp này trở thành nhà khai thác vàng và tài nguyên thứ ba tại đất nước Bắc Phi, sau Công ty Sukari Gold Mining và Hammash Misr.

Mỏ vàng ở sa mạc phía đông được tìm thấy trong bối cảnh Bộ Dầu mỏ và các nguồn tài nguyên Ai Cập đang triển khai một kế hoạch tham vọng nhằm tăng cường sự đóng góp của ngành khai mỏ vào tổng sản phẩm nội địa.

Giai đoạn hai của kế hoạch này sẽ được thực hiện sau khi kết thúc lộ trình đầu tiên, kéo dài từ năm 2018 đến cuối 2021.

Theo giá thị trường hiện nay thì trữ lượng vàng ở mỏ vừa được phát hiện trị giá ít nhất 1,8 tỉ USD.

Ai Cập phát hiện mỏ vàng gần 2 tỉ đô trong sa mạc - Ảnh 2.

Khu mỏ vàng Hamama - Ảnh: Aton Resources

Ai Cập hiện đang tìm cách thu hút khoảng 375 triệu USD đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành khai mỏ trong vòng 2 năm tới. Con số này dự kiến tăng lên 1 tỉ USD vào năm 2030.

Cơ quan chức năng Ai Cập cũng thông báo sẽ gia hạn thời gian đấu thầu quốc tế để thăm dò các mỏ vàng ở khu vực sa mạc phía đông tới ngày 15-9, sau khi vòng gọi thầu cuối tháng 3 vừa qua bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Việc khai thác vàng ở sa mạc phía đông của Ai Cập hiện tập trung tại 3 điểm: Sukari Mountain, Hamash và Wadi al-Alaqi.

Cơ quan Tài nguyên khoáng sản Ai Cập (EMRA) còn khẳng định các mỏ vàng ở Ai Cập có tại 120 điểm cổ xưa và chính quyền nước này vẫn chưa tập trung khai thác nhiều.

Phát hiện mỏ vàng trữ lượng hơn 3.000 tấn Phát hiện mỏ vàng trữ lượng hơn 3.000 tấn

Ngày 22-2, Ấn Độ thông báo nước này vừa phát hiện hai mỏ vàng với tổng trữ lượng lên tới hơn 3.000 tấn tại bang Uttar Pradesh.

TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên