03/01/2023 13:43 GMT+7

Ai Cập 'hồi hương' nắp quan tài từng bị đánh cắp đem sang Mỹ

Các quan chức Ai Cập hôm 2-1 tổ chức lễ hồi hương nắp quan tài có niên đại hơn 2.700 năm bị lấy cắp từ nước này. Trước khi trở về cố hương, cổ vật này được trưng bày tại một bảo tàng ở bang Texas, Mỹ.

Ai Cập hồi hương nắp quan tài từng bị đánh cắp đem sang Mỹ - Ảnh 1.

Lễ hồi hương nắp quan tài có niên đại 2.700 năm từng bị đánh cắp - Ảnh: AFP

Theo Đài truyền hình Đức DW, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Cairo, Ai Cập cho biết nắp quan tài đã được trao trả với sự hỗ trợ của các cơ quan Mỹ, bao gồm Bộ An ninh nội địa Mỹ và Văn phòng Biện lý quận Manhattan, thành phố New York.

Tại họp báo, Bộ Du lịch Ai Cập nói nắp quan tài sẽ được chuyển đến Bảo tàng Ai Cập ở trung tâm Cairo để được kiểm tra, bảo dưỡng và phục hồi.

Trong cuộc họp báo hôm 2-1, ông Mostafa Waziri, tổng thư ký của Hội đồng cổ vật tối cao Ai Cập, cho biết chỉ có nắp bị đánh cắp vì toàn bộ quan tài nặng gần nửa tấn. Đây là một trong những cỗ quan tài bằng gỗ lớn nhất từ ​​thời Ai Cập cổ đại.

Được gọi là "quan tài xanh" vì được làm bằng gỗ màu xanh lá cây với các họa tiết và chữ tượng hình màu vàng, quan tài này là của một linh mục cổ đại tên là Ankhenmaat.

Cổ vật đã "hạ cánh" ở Mỹ như thế nào?

Nắp quan tài đã bị đánh cắp từ nghĩa trang Abusir phía Nam Cairo vào năm 2008 và buôn lậu bất hợp pháp vào Mỹ qua Đức.

Sau đó, nắp quan tài này được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học tự nhiên Houston (bang Texas).

Ai Cập hồi hương nắp quan tài từng bị đánh cắp đem sang Mỹ - Ảnh 2.

Ông Mostafa Waziri, tổng thư ký của Hội đồng cổ vật Ai Cập, dùng kính lúp soi nắp quan tài cổ bằng gỗ - Ảnh: AFP

Đại sứ quán Mỹ tại Cairo cho biết Mỹ chính thức tuyên bố bàn giao nắp quan tài này cho Ai Cập vào tháng 9-2022 sau một cuộc điều tra quốc tế kéo dài.

"Chiếc nắp quan tài tuyệt đẹp này và vô số cổ vật trong khu vực đã bị một mạng lưới có tổ chức đánh cắp", Hãng thông tấn AP dẫn lời biện lý quận Manhattan, ông Alvin L. Bragg, cho biết.

"Chúng tôi rất vui vì hiện vật này sẽ được trở về Ai Cập, nơi nó thuộc về, một cách hợp pháp'', ông Bragg nhấn mạnh.

Cổ vật của Ai Cập bị buôn lậu

Trong buổi lễ đón nắp quan tài hồi hương, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cho biết nước này rất coi trọng hoạt động trao trả các cổ vật của Ai Cập bị buôn lậu bất hợp pháp.

Ông Shoukry nói các phái bộ Ai Cập ở nước ngoài đã làm việc cần mẫn để xác minh tất cả các cổ vật được trưng bày ở nước ngoài, hoặc bán tại các nhà đấu giá, đều được mua hợp pháp.

Ngoại trưởng Shoukry cũng cho biết các biện pháp pháp lý đã được thực hiện, để lấy lại bất kỳ đồ tạo tác nào mà các cá nhân hoặc tổ chức có được một cách bất hợp pháp.

Nắp quan tài này nằm trong số khoảng 30.000 hiện vật mà Ai Cập đã thu hồi được trong thập kỷ qua.

Ai Cập đang cố gắng thổi sức sống vào lĩnh vực du lịch quan trọng của mình, nguồn doanh thu chính rất cần thiết trong thời kỳ kinh tế bất ổn.

Vua Tutankhamun và Vua Tutankhamun và 'lời nguyền xác ướp': Chín nhà thám hiểm đã chết

TTO - 100 năm sau khi được phát hiện, lăng mộ vua Tutankhamun vẫn rất nổi tiếng. Cạnh đó là một bí ẩn thu hút trí tưởng tượng của công chúng: chín người đã chết sau khi đến lăng mộ nhà vua, khiến mọi người nghĩ đến 'lời nguyền của xác ướp'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên