07/12/2021 09:28 GMT+7

AFF Suzuki Cup 2020, Việt Nam - Lào 2-0: Trận thắng đạt yêu cầu

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - 3 điểm, bảo toàn lực lượng, lối chơi nhuần nhuyễn... những đòi hỏi trước trận mở màn bảng B với Lào đã được các tuyển thủ Việt Nam đáp ứng đầy đủ dù chỉ thắng với tỉ số 2-0 vào tối 6-12.

AFF Suzuki Cup 2020, Việt Nam - Lào 2-0: Trận thắng đạt yêu cầu - Ảnh 1.

Phan Văn Đức (phải) với pha làm bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam - Ảnh: GETTY

Từ đầu trận, Lào đã sớm bộc lộ chiến thuật phòng thủ số đông với hai tuyến gồm 5 hậu vệ và 4 tiền vệ. Trên hàng tấn công, họ chỉ cắm mỗi tiền đạo Billy - cầu thủ người Pháp gốc Lào - đang chơi bóng ở giải hạng 2 của Pháp.

Chuyền dài - miếng đánh hiệu quả

Dù buộc tuyển Lào phải luôn rơi vào thế bị động, chống trả vất vả, nhưng các tiền đạo Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc xuyên phá được hàng thủ dày đặc như vậy. Trong bối cảnh đó, chuyền dài vượt tuyến hay bất ngờ chuyền bóng ra phía sau lưng hàng thủ Lào là miếng đánh được cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Đức - Xuân Trường liên tục thực hiện. Bàn thắng giúp tuyển Việt Nam cụ thể hóa sức mạnh tấn công của mình vào phút 27 đã đến từ một pha bóng như thế.

Phát hiện Hồng Duy trống trải nơi cánh trái, Hoàng Đức bất ngờ chuyền bóng điểm rơi cho đồng đội. Ngay lập tức, Hồng Duy tạt bóng vào giữa cầu môn rất vừa tầm cho Công Phượng băng xuống đệm bóng vào lưới Lào giữa hiệp 1. Với chỉ một lần chạm bóng, ba tuyển thủ nói trên đã tạo nên bàn thắng đẹp mắt, khai thông thế bế tắc cho đội nhà. Bàn thắng đó góp phần đánh sập ý đồ chơi bóng "tử thủ" của tuyển Lào.

Sang hiệp 2, cũng từ một quả lật cánh đẹp mắt của Hồ Tấn Tài từ cánh phải, Phan Văn Đức chọn điểm rơi chính xác đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 2-0 cho những nhà đương kim vô địch.

Lâu lắm rồi, đội tuyển Việt Nam mới có được đến 16 đường chuyền dài đi trúng địa chỉ, trong khi sai số chỉ là 4 tình huống. Tính hiệu quả đã đến từ sự dày công rèn luyện của thầy trò ông Park trong những ngày vừa qua. Đó là thứ "vũ khí" mà đội tuyển Việt Nam vừa trình làng ở AFF Cup lần này.

Hài lòng về nhân sự

Bên cạnh đó, các tuyển thủ Minh Vương, Hoàng Đức, Thành Chung, Tấn Tài đã khiến người xem hài lòng bởi tính hiệu quả của họ. Chưa hết, sự trở lại của cựu binh như Xuân Trường, Nguyên Mạnh không chỉ tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh trong nội bộ đội tuyển mà còn giúp cho ông Park có thêm nhiều sự lựa chọn trong những ngày tới về đội hình xuất phát.

Việc tịt ngòi và xuống phong độ trong nhiều tháng qua của Phan Văn Đức đã dấy lên sự ngờ vực của người hâm mộ khi họ cho rằng HLV Park Hang Seo quá ưu ái đối với anh. Sự nghi ngờ ấy càng tăng lên khi Đức đá chính trận gặp Lào tối 6-12. Nhưng sự kiên nhẫn của ông Park đã được đền đáp khi Phan Văn Đức là người ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Bàn thắng đến đúng lúc đã vực dậy niềm tin không chỉ cho Phan Văn Đức mà còn với ông Park. Có thể xem đây là một tín hiệu vui cho tuyển Việt Nam ở ngày ra quân AFF Cup 2020.

Malaysia khởi đầu thuận lợi

Chiều 6-12, Malaysia đã có thắng lợi dễ dàng 3-1 trước Campuchia. Các bàn thắng của Malaysia được ghi do công của Safawi Rasid (23'), Aykhyar Rasid (61') và Kogileswaran Raj (78'). Bàn danh dự của Campuchia được ghi trên chấm phạt đền do công của Sath Rosib (90'). Với kết quả này, Malaysia tạm dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên (bằng điểm với Việt Nam nhưng ghi nhiều bàn hơn).

Đ.K.

Trận gặp Malaysia sẽ là trận chung kết

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo nói: "Tôi hài lòng với kết quả thắng 2-0. Vẫn còn một số cầu thủ chấn thương sau vòng loại World Cup nên hôm nay tôi phải thay đổi các vị trí".

Về khả năng giành chiến thắng trước Malaysia ở lượt trận tiếp theo, ông Park cho biết: "Tôi nghĩ đó sẽ là trận chung kết, và tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình. Trước mắt, sẽ có vài cầu thủ được nghỉ ngơi. Chiến thuật trận gặp Malaysia có lẽ không thay đổi. Chúng tôi cũng đã xem Malaysia thi đấu và sẽ phân tích lối chơi của họ. Tôi nghĩ đó sẽ là trận đấu hay".

Đ.K.

Tuyển Việt Nam thể hiện ấn tượng

Báo Straits Times (Singapore) đã ca ngợi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Lào ở trận ra quân tại bảng B với bài viết mang tiêu đề: "Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch với chiến thắng 2-0 trước một đội tuyển Lào kiên cường".

Trong bài viết này, cây bút Sazali Abdul Aziz nhận định: "2-0 là tỉ số không quá đậm nhưng Việt Nam đã cho thấy lý do tại sao họ được nhận định là ứng viên vô địch ở Suzuki Cup.

Họ có đủ kiên nhẫn để phá vỡ một đội tuyển Lào kiên cường và kỷ luật. Các cầu thủ Việt Nam kiểm soát hoàn toàn từ đầu trận, đi bóng quanh phần sân để kéo giãn và làm thủng lưới đối phương. Họ cũng thể hiện chất lượng cá nhân với những pha chạm bóng tuyệt vời và suy nghĩ nhanh".

Báo điện tử Bola Oke Zone viết: "Việt Nam đã hoàn toàn thống trị trận đấu và gây sức ép kinh khủng lên hàng phòng ngự Lào. Đó là một trận đấu quá chênh lệch và Việt Nam đã dễ dàng giành 3 điểm".

Trang web Sports Sindo News cũng bình luận: "Đội tuyển Việt Nam đã giành được 3 điểm trọn vẹn sau khi đánh bại Lào với tỉ số 2-0. Đáng lý số bàn thắng của Việt Nam còn có thể nhiều hơn nếu như thủ môn Lào không thi đấu xuất sắc với nhiều lần cứu thua".

Trang thể thao CNN Indonesia cũng nhanh chóng đưa tin về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. CNN viết: "Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Lào với tỉ số 2-0 trong trận ra quân AFF Cup 2020. Họ đã tạo ra một thế trận áp đảo và hoàn toàn lấn lướt với tỉ lệ cầm bóng lên đến 76%".

Q.THẮNG

Cổ động viên Đông Nam Á: Cổ động viên Đông Nam Á: 'Việt Nam quá mạnh so với Lào'

TTO - Dù chỉ thắng Lào với tỉ số 2-0 nhưng Việt Nam vẫn nhận được những lời khen ngợi từ người hâm mộ trên mạng xã hội. Có cổ động viên còn tuyên bố hùng hồn rằng: 'Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2020'.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên